Đà Nẵng tu bổ, phục hồi nhiều di tích đình làng, nghĩa trủng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/07/2021 06:20 GMT+7

Ngày 7.7, Sở VH-TT TP. Đà Nẵng cho biết đã chọn được nhà thầu bảo tồn, tu bổ, phục hồi đình làng Nam Ô (tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu - ảnh) để khẩn trương chống xuống cấp và góp phần phát huy các giá trị văn hóa , lịch sử của di tích.

TP.Đà Nẵng chi hơn 8 tỉ đồng để tu bổ đình làng Nam Ô (diện tích 130 m2), gồm lợp lại mái, phục hồi hệ khung cột, tường, nền...; xây mới nhà trù, nhà thuyền, bệ thờ, trụ biểu…
Sau nhiều biến động, cuối năm 2020, đình làng Nam Ô cùng 6 di tích khác gồm lăng Ông, dinh Âm Linh, nghĩa trủng Nam Ô, miếu bà Liễu Hạnh, miếu bà Bô Bô, giếng Lăng được ngành chức năng xếp hạng thành cụm di tích. Các di tích trong cụm di tích lịch sử Nam Ô mang nhiều dấu ấn và giá trị văn hóa, lịch sử rõ nét, là sự tiếp biến giữa hai nền văn hóa Chăm - Việt với các lớp trầm tích văn hóa đan xen...
Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích đình Đà Sơn (tại Q.Liên Chiểu) với tổng mức đầu tư hơn 8,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cải tạo, mở rộng di tích quốc gia nghĩa trủng Phước Ninh (tại P.Nam Dương, Q.Hải Châu), kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng. UBND TP.Đà Nẵng thống nhất lấy khu đất rộng gần 3.200 m2 ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu giáp với nghĩa trủng để đầu tư khu công viên cây xanh kết hợp bảo vệ, phát huy giá trị khu di tích. Trước đó, trong tháng 5, UBND TP.Đà Nẵng có kế hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích mộ Thống chế Lê Văn Hoan (tại H.Hòa Vang), kinh phí hơn 3 tỉ đồng; đầu tư tôn tạo một số di tích xuống cấp trên địa bàn Q.Sơn Trà với kinh phí hơn 13 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.