Đà Nẵng: Truy xét nhóm thanh thiếu niên mang hung khí 'diễu phố' gây náo loạn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/10/2023 12:11 GMT+7

Sáng 3.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 8 thanh thiếu niên, đồng thời tiếp tục truy xét hàng chục người liên quan vụ mang hung khí như mã tấu, dao phóng lợn 'diễu phố'.

Trước đó, lúc 0 giờ 45 ngày 30.9, tổ tuần tra đêm P.Hải Châu 2 (Q.Hải Châu) làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí như mã tấu, dao phóng lợn di chuyển trên đường Chi Lăng.

Lực lượng tuần tra đã huy động chi viện từ công an quận, lên phương án ngăn chặn, giải tán. Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu tiến hành truy xét, bắt được 8 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 - 18.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố, dằn mặt đối thủ - Ảnh 1.

8 thanh thiếu niên mang hung khí "diễu phố" bị Công an Q.Hải Châu tạm giữ

NGUYỄN TÚ

Tang vật thu giữ gồm 3 cây dao phóng lợn, 2 cây ba chĩa, 1 mã tấu, 2 đao tự chế, 1 cây cơ đánh bi da, 1 bình xịt hơi cay.

Qua lấy lời khai, công an xác định, rạng sáng 30.9, do mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác khi nói chuyện trên mạng xã hội, nhóm này tập hợp chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố, dằn mặt đối thủ - Ảnh 2.

Đao kiếm bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Để dằn mặt đối thủ, nhóm thanh thiếu niên dàn xe máy hàng ngang, vung hung khí và phóng xe tốc độ cao để ghi hình nhằm tung lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhóm này vừa có các hành vi gây rối đã bị công an ngăn chặn.

Hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ và truy xét các nghi phạm còn lại.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra 88 vụ việc có người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, với 272 nam và 7 nữ.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố, dằn mặt đối thủ - Ảnh 3.

Dao phóng lợn, ba chĩa

NGUYỄN TÚ

So với 6 tháng đầu năm 2022, cùng kỳ đã tăng 27 vụ/76 trường hợp. Đáng chú ý, tính chất, hành vi vi phạm của thanh thiếu niên... ngày càng nguy hiểm; tập trung ở nhóm hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản… Các loại hung khí được sử dụng ngày càng có tính sát thương cao, không chỉ mã tấu, dao phóng lợn mà còn có cả súng đạn.

Hầu hết thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã nghỉ học, sống lang thang hoặc thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường; có mối quan hệ xã hội phức tạp, tụ tập côn đồ, giang hồ, có tiền án tiền sự, sử dụng ma túy, các loại chất kích thích…

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.