Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy của Bình 'trọc'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/02/2024 20:57 GMT+7

Vừa ra tù, Bình 'trọc' đã móc nối các đầu nậu ma túy, cất giấu heroin số lượng lớn tại nhà và giao dịch trong các kiệt hẻm để trốn tránh lực lượng trinh sát.

Tối 22.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Hồ Trọng Bình (biệt danh Bình "trọc", 36 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi mua bán trái phép ma túy.

Theo điều tra, từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Thanh Khê phát hiện Hồ Trọng Bình có biểu hiện bất minh.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy của Bình 'trọc'- Ảnh 1.

Bình "trọc" và tang vật heroin thu giữ được

NGUYỄN TÚ

Bình có biệt danh là Bình "trọc", vừa mới ra tù, trước đó có tiền án liên quan ma túy. Nhưng về địa phương, Bình "trọc" nhanh chóng móc nối, thường xuyên liên hệ, qua lại với nhiều nghi phạm liên quan đến ma túy và cầm đầu đường dây này.

Quá trình trinh sát theo dõi xác định Bình "trọc" có thủ đoạn tinh vi, thông thuộc địa bàn nên chọn các địa điểm giao dịch ma túy rất phức tạp, nằm sâu trong các kiệt hẻm, dễ dàng nhận diện người theo dõi để tránh bị truy xét...

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đề xuất và được lãnh đạo Công an Q.Thanh Khê đồng ý xác lập chuyên án đấu tranh.

Tối 21.2, sau khi thu thập các chứng cứ, trinh sát ban chuyên án đột kích nhà Bình "trọc" tại kiệt 146 đường Nguyễn Hoàng (P.Vĩnh Trung), khống chế Bình cùng tang vật là 160 gói heroin.

Bình thừa nhận do bị ập vào bất ngờ nên không kịp phi tang ma túy vào nhà vệ sinh. Số heroin trên do Bình mua với giá 55 triệu đồng tại khu vực Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng.

Người bán không xác định lai lịch, hai bên liên hệ qua mạng xã hội từ người quen giới thiệu. Số ma túy trên Bình cất giấu tại nhà, phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.