Đà Nẵng: Trao lại tài sản bị trộm cho du khách Hàn Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/03/2023 13:51 GMT+7

Lợi dụng người chơi bóng đá mất cảnh giác, H.B.T. trà trộn, trộm điện thoại của du khách Hàn Quốc.

Ngày 2.3, Công an P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm trộm cắp điện thoại của du khách Hàn Quốc cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý.

Trước đó, tối 28.2, Công an P.An Hải Tây nhận tin báo từ anh Kim Hyun Jun (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị mất 1 điện thoại di động trị giá khoảng 50 triệu đồng tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao Q.Sơn Trà.

Ngay lập tức, công an phường đã xác minh, truy tìm và làm rõ được nghi phạm trộm cắp là H.B.T (30 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). T. khai nhận đã trộm cắp tài sản của du khách Hàn Quốc nêu trên.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm trà trộn sân bóng, trộm cắp điện thoại khách Hàn Quốc - Ảnh 1.

Anh Kim Hyun Jun nhận lại điện thoại

NGUYỄN TÚ

Tiếp tục mở rộng điều tra, T. còn khai ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác cũng tại sân bóng đá, cùng thủ đoạn lợi dụng mọi người đá bóng, để tài sản sơ hở phía ngoài sân, không ai trông giữ... T. tiếp cận các túi xách, giả vờ theo dõi các trận bóng rồi lục tìm, trộm cắp tài sản ví tiền, điện thoại bên trong.

Công an P.An Hải Tây đã thu hồi tang vật điện thoại của du khách Hàn Quốc và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 2.3, nhận được tài sản là điện thoại di động từ công an phường, anh Kim Hyun Jun đã cảm ơn cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xác minh, tìm được nghi phạm trộm cắp và thu hồi tài sản để trả lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều du khách đánh rơi ví tiền, điện thoại khi tham quan chùa Linh Ứng, chợ đêm Sơn Trà hay bị trộm cắp tài sản cũng đã được lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ, tìm kiếm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.