Đà Nẵng: Trả hồ sơ vụ lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/08/2022 15:04 GMT+7

Ngày 9.8, TAND TP. Đà Nẵng cho biết đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ ngư dân tháo máy định vị, mang đi bấm tọa độ ở vùng biển xa để lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu.

Theo cáo trạng, năm 2018 - 2019, Nguyễn Mỹ (46 tuổi) cầm đầu, cấu kết Mai Đăng Dũng (48 tuổi), Trần Thanh Quang (45 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) và Bùi Văn Bảy (54 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) tháo máy định vị VX-1700 trên 5 tàu cá.

Chỉ có tàu cá của Mỹ mang máy định vị VX 1700 ra khơi xa, bấm định vị để làm khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu của UBND TP.Đà Nẵng (theo chính sách khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ của Chính phủ).

4 bị cáo từ phải qua: Mỹ, Bảy, Dũng, Quang

NGUYỄN TÚ

Các tàu còn lại hoạt động gần bờ, cho tàu nhỏ lén lút trung chuyển người đưa hải sản vào bán trước, còn tàu lớn chờ đủ 15 ngày trên biển theo quy định mới vào bờ để hợp thức hóa thủ tục.

4 bị cáo thực hiện 16 lần chiếm đoạt tiền, tổng cộng 1,425 tỉ đồng. Trong đó, Mỹ giúp Dũng chiếm đoạt 500 triệu đồng, Bảy 700 triệu đồng, Quang 225 triệu đồng.

HĐXX trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung

NGUYỄN TÚ

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, ngày 8.8, HĐXX trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.

Nguyên nhân, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là thợ mộc Nguyễn Tấn Ánh (36 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), người tháo, gắn máy định vị nhiều tàu cá. Ngoài ra, vụ án cũng có dấu hiệu bỏ lọt nhiều ngư dân khác trục lợi chính sách hỗ trợ tiền nhiên liệu.

Tại tòa, xuất hiện đoạn ghi âm do bị cáo Dũng cung cấp về một nhóm chuyên làm dịch vụ hồ sơ hỗ trợ tiền nhiên liệu có dấu hiệu phạm tội.

Đưa tiền cho nhiều cán bộ

Cũng theo cáo trạng, Mỹ khai nhận khi mang máy định vị VX 1700 ra biển bấm tọa độ, đã nhờ ông Hà Ngọc Thắng, Trạm trưởng Trạm biên phòng Mân Quang (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) không kiểm tra chặt chẽ, để các tàu cá làm thủ tục xuất nhập bến dễ dàng.

Theo yêu cầu của ông Thắng, Mỹ đưa cho ông Thắng 44 triệu đồng. Thông tin này hiện đã chuyển Cơ quan Điều tra hình sự Bộ đội biên phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Các luật sư cũng đồng quan điểm với HĐXX về việc cần đưa ông Hà Ngọc Thắng vào vụ án với vai trò người liên quan bởi đây là mắt xích lớn.

Các luật sư cũng thống nhất quan điểm của HĐXX về việc trả hồ sơ để làm rõ các tình tiết, dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

NGUYỄN TÚ

Đồng thời, vụ án cũng cần làm rõ số tiền Mỹ đưa cho 2 cán bộ Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, Mỹ khai đưa cho ông Hoàng Quang Minh (40 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), Trưởng phòng Quản lý khai thác hải sản 9 triệu đồng, đưa ông Đặng Duy Hải (50 tuổi, Phó trưởng chi cục Thủy sản) 15 triệu đồng.

Nhưng ông Minh khai nhận 30 triệu đồng, ông Hải khai nhận 25 triệu đồng. Nguyên do ông Minh biết việc Mỹ giúp làm khống hồ sơ, đã gọi điện hẹn Mỹ cà phê. Mỹ lo sợ nên đưa tiền cho ông Minh và ông Hải.

Cáo trạng cũng xác định Mỹ đưa tiền ông Nguyễn Đức Chín, cán bộ Ban quản lý Cảng cá và âu thuyền Thọ Quang, để được tạo điều kiện thuận lợi xuất hóa đơn thu phí tàu cá, không kiểm tra tàu cập cảng…; tuy nhiên, ông Chín không thừa nhận.

Do đó, HĐXX trả hồ sơ đề nghị làm rõ các vấn đề trong vụ án ngư dân trục lợi tiền hỗ trợ nhiên liệu nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.