Đà Nẵng tổng tấn công tội phạm ma túy, bar, karaoke

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/04/2019 12:41 GMT+7

Sau khi dẹp game bắn cá trá hình cờ bạc, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục tổng tấn công tội phạm ma túy và các tụ điểm ăn chơi vũ trường, bar, pub, karaoke tiềm ẩn phức tạp an ninh trật tự.

Ngày 19.4, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát lệnh tấn công tội phạm ma túy và ở các tụ điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như vũ trường, bar, pub, karaoke…
Trong một tháng cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng cùng công an địa phương tập trung lực lượng, các biện pháp đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ ma túy, không để hình thành “điểm nóng”, kể cả các loại bóng cười, shisha
Đối với các tụ điểm ăn chơi, Công an TP.Đà Nẵng quán triệt các chủ cơ sở chấp hành đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, xóa triệt để hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, rượu, thuốc lá lậu, kể cả các hình thức biểu diễn trái phép, gợi dục.
Ở vòng ngoài, các lực lượng 911, tuần tra đêm 8394 tập trung tuần tra, chốt chặn giám sát các khu vực có bar, karaoke, vũ trường, pub.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh thời gian qua các lực lượng đã tăng cường đấu tranh nhưng vẫn phải kéo giảm, kìm hãm tội phạm ma túy, các tụ điểm bar, karaoke tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm.
Cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng quyết định bổ sung thêm 5 cán bộ, chiến sĩ công an quận, phường vào 3 tổ công tác lực lượng 911, đồng thời thống nhất mỗi 3 tháng thay đổi các thành viên trong tổ nhằm đảm bảo nhiệm vụ, chuyên môn tại các lực lượng hình sự, ma túy, cơ động, giao thông…
Trước đó, trong tháng 3.2019, Công an TP.Đà Nẵng đã mở đợt tổng tấn công các tụ điểm game bắn cá trá hình cờ bạc, tụ tập các đối tượng ma túy, tiền án tiền sự, nay Công an TP tiếp tục nhắm vào đối tượng ma túy, các tụ điểm vũ trường, karaoke...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.