Đà Nẵng tiêm vắc xin cho trẻ 5-12 tuổi: Phụ huynh, học sinh thoải mái, yên tâm

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/04/2022 12:30 GMT+7

Nhiều học sinh lớp 6 tại TP. Đà Nẵng cho biết, khi đến điểm tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, các em đều thoải mái và yên tâm.

Sáng 22.4, ngành y tế TP.Đà Nẵng mở đầu chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Bệnh viện Ung bướu và Cung thể thao Tiên Sơn. Đợt tiêm chủng mũi 1 với vắc xin Moderna diễn ra từ 22 - 27.4, trong đó ưu tiên tiêm nhóm trẻ 11 tuổi đang học lớp 6.

Động viên con đi tiêm để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, lực lượng y tế Q.Hải Châu phối hợp với ngành chức năng địa phương triển khai công tác chuẩn bị cơ sở tiêm tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Các em học sinh được tiêm theo hình thức cuốn chiếu theo khối, theo trường. Trước khi vào bàn cuối để tiêm, học sinh đi qua 2 bàn khai báo thông tin, kiểm tra sức khỏe.

Học sinh THCS bước vào tiêm chủng trong tâm lý thoải mái

hoàng sơn

Ngồi chờ ở khu vực theo dõi sau tiêm, em Trịnh Hoàng Anh (lớp 6/1 Trường THCS Trưng Vương), cho biết sau khi tiêm, em chỉ thấy tê ở phần cánh tay. "Ba mẹ động viên nên em không thấy lo lắng gì. Bác sĩ tiêm rất nhẹ nhàng", Hoàng Anh cho biết.

Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-12 tuổi tại TP.Đà Nẵng được tiến hành thận trọng

hoàng sơn

Hoàng Anh kể, thầy cô dặn đem theo giấy khai sinh, giấy xác nhận có chữ ký của ba mẹ và không lo lắng khi đi tiêm. Sau khi tiêm, bác sĩ khuyến cáo tránh vận động, nghỉ ngơi để tiếp tục đi học. "Ở nhà em chưa ai nhiễm Covid-19 nên em muốn được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để yên tâm đi học, bảo vệ cho mình và cho cả nhà", Hoàng Anh nói.

Sau khi tiêm, học sinh được theo dõi sức khỏe chặt chẽ

hoàng sơn

Các giáo viên Trường THCS Trưng Vương hay, trong khoảng thời gian sau tết, đặc biệt là trung tuần tháng 2, nhiều lớp có học sinh nhiễm Covid-19 đến 90% nên đợt này, số em được tiêm ở mỗi lớp khá ít. Để giúp học sinh yên tâm, trên lớp các thầy cô giáo thường xuyên nói chuyện về lợi ích của tiêm chủng.

Phụ huynh theo dõi con em ngoài phòng tiêm

hoàng sơn

Đứng chờ con ngoài phòng tiêm, chị Trần Thị Loan (có con học lớp 6/3 Trường THCS Lê Hồng Phong) cho biết, gia đình chưa có ai nhiễm Covid-19 nên động viên con đi tiêm để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. "Sáng nay tôi chở con đi tiêm và ở chờ để động viên tinh thần cho cháu. Nhìn cháu sau tiêm hoàn toàn bình thường, tôi rất yên tâm", chị Loan nói.

Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng trẻ em

Trong đợt này, ngành y tế sẽ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với 10.300 liều 0,25 ml. Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng. Để theo dõi sát các phản ứng sau tiêm, trong ngày đầu triển khai, số lượng học sinh được tiêm không quá 50 trẻ/buổi/bàn tiêm. Sau đợt 1, ngành y tế sẽ họp rút kinh nghiệm để triển khai tiêm ở các địa bàn khác.

Việc giám sát sức khỏe, khai báo y tế được thực hiện chặt chẽ

hoàng sơn

Bác sĩ Trần Minh Hồi, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế Q.Hải Châu, cho biết nhận được kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, Trung tâm y tế Q.Hải Châu đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn quận.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã phối hợp với Phòng GD-ĐT để kiểm tra đối tượng tiêm chủng và tuyên truyền đến phụ huynh học sinh lợi ích của tiêm chủng. Chúng tôi cũng tư vấn cho các phụ huynh trước, trong và sau tiêm chủng cần làm gì", bác sĩ Hồi nói.

Trong đợt tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, các em được tiêm vắc xin Moderna

hoàng sơn

Tại Cung thể thao Tiên Sơn, trong đợt này, ngành y tế Q.Hải Châu tiêm cho 2.100 trẻ em, với 6 bàn tiêm. Để bảo đảm số lượng học sinh đến tiêm cùng lúc không đông, đơn vị tiêm theo từng trường, từng giờ.

Bác sĩ Hồi cho rằng, trẻ em từ 5 đến dưới 12 là độ tuổi nhạy cảm trong tiêm chủng nên phụ huynh và các em cũng lo lắng hơn. Ngành y tế đã chú trọng đặc biệt công tác tư tưởng để phụ huynh tạo tâm lý yên tâm cho các em khi đến tiêm chủng, tránh xảy ra những phản ứng do tâm lý.

Bác sĩ thăm hỏi sức khỏe các em học sinh ở khu vực theo dõi sau tiêm

hoàng sơn

"Việc theo dõi sau tiêm là quan trọng trong tiêm chủng nên chúng tôi phối hợp với Trung tâm Cấp cứu TP và Bệnh viện Đà Nẵng bố trí 1 xe cấp cứu, đội cấp cứu lưu động. Bố trí 1 phòng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị con người, vật lực để xử lý an toàn sau tiêm", bác sĩ Hồi thông tin thêm.

Thầy giáo Đặng Ngọc Lam, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (Q.Hải Châu) cho biết thêm, nhà trường đã có kế hoạch chi tiết trong tiêm chủng cho các em học sinh. Công tác truyền thông đã giúp các phụ huynh hiểu việc phòng bệnh hơn chữa bệnh nên có đến 90% phụ huynh của trường đồng ý cho con tiêm chủng.

Học sinh được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin sau khi hoàn tất mũi tiêm

hoàng sơn

"Sáng nay khi tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm đều có mặt để hỗ trợ tinh thần cho các em học sinh. Chúng tôi tự tin lần tiêm này sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho các em, nhằm phòng bệnh chung cho cộng đồng", thầy giáo Đặng Ngọc Lam nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong chia sẻ: "Việc cấp trên bố trí tiêm chủng cho các em học sinh vào thứ 6 rất thuận tiện, bởi ngày thứ 7, chủ nhật các em được nghỉ ngơi để theo dõi sức khỏe, không ảnh hưởng việc đến trường. Các em học sinh cũng nhận thức việc tiêm chủng để bảo vệ mình nên rất chủ động và rất tự tin".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.