Đà Nẵng thi công hầm chui, người dân sẽ đi lại như thế nào?

22/12/2016 20:02 GMT+7

Các công tác rào, chắn đường để thi công hầm Điện Biên Phủ sẽ được tiến hành sau dịp Tết Nguyên đán 2017 (dự kiến bắt đầu vào mồng 4 Tết Âm lịch).

Ngày 22.12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa thống nhất phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công nút giao thông đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (hầm chui).

Theo đó, cho phép tổ chức phân luồng giao thông từ xa (cắm các biển báo phân luồng từ xa để cấm và hạn chế các loại container, xe ôtô tải có khối lượng hàng trên 2,5 tấn, xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lên đi qua nút.

Đà Nẵng cũng cấm và hạn chế đậu đỗ tại một số tuyến đường gần phạm vi thi công hầm, có hiệu lực vào ngày 25.12 để người dân làm quen dần với tình hình giao thông khi triển khai thi công nút.

tin liên quan

CSGT Đà Nẵng phạt 'nguội' qua Facebook
Sau khi tiếp nhận thông tin qua nhóm Facebook, các cán bộ sẽ trực tiếp báo cho tổ trưởng để xử lý. Trong trường hợp không thống nhất phương án xử lý, đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng PC67, sẽ là người đưa ra quyết định

Đối với các công tác phân luồng trong khu vực thi công, UBND TP yêu cầu Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chỉ đạo nhà thầu triển khai thực hiện việc cắm biển báo, phân luồng điều tiết giao thông và có hiệu lực vào ngày 20.1.2017.

Nhà thầu được phép tiến hành thi công các hạng mục phá dỡ dải phân cách, vỉa hè để mở rộng mặt đường, làm đường tạm tạo mặt bằng thi công tại nút giao và thi công cải tạo mặt đường đường Hà Huy Tập (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân) phục vụ điều tiết giao thông trước Tết nguyên đán 2017.

Các công tác rào, chắn đường để thi công hầm sẽ được tiến hành sau dịp Tết Nguyên đán 2017 (dự kiến bắt đầu vào mồng 4 Tết Âm lịch) nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong phạm thi công hầm chui.

Sau đây là hướng lưu thông đối với xe container từ hướng bắc vào TP (lưu thông ngoài giờ cao điểm): Cầu vượt Ngã ba Huế → Trục 1 Tây Bắc → Nguyễn Sinh Sắc → Nguyễn Tất Thành → Đường 3/2 và ngược lại.

Riêng các xe vào ga Đà Nẵng được phép rẽ từ Nguyễn Tất Thành → Hà Khê → Trần Cao Vân → Ga Đà Nẵng và ngược lại.

Xe container đi từ hướng nam vào TP: Cầu vượt Hòa Cầm → Cách mạng Tháng 8 (CMT8) → Nguyễn Hữu Thọ quay đầu tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân và đi ra theo hướng ngược lại. Riêng đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ CMT8 đến Duy Tân chỉ được lưu thông ngoài giờ cao điểm.

Đối vỡi xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm lưu thông 24/24 giờ trên các tuyến đường: Thái Thị Bôi, Võ Văn Tần, Bế Văn Đàn, Lê Duy Đình. Điện Biên Phủ (đoạn từ Hà Huy Tập đến Lý Thái Tổ), Nguyễn Tri Phương (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Linh). Lê Độ (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân). Hải Phòng (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Hoàng Hoa Thám). Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Lê Duẩn đến Hùng Vương).

Riêng xe chở vật liệu, đổ thải phục vụ công trình hầm chui chỉ được hoạt động từ 22 – 5 giờ (trừ xe bê tông). Các trường hợp đặc biệt phải được cấp phép theo quy định.

Dự kiến, hầm chui sẽ khởi công từ ngày 29.12. Thời gian thi công 12 tháng, vốn đầu tư 147 tỉ đồng. Hầm chui đi qua phía dưới nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, kết hợp xây dựng làn đường riêng cho tuyến buýt nhanh BRT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.