Đà Nẵng: Tàu cứu nạn xuất kích cứu thuyền trưởng, ngư dân bị tai nạn lao động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/07/2022 15:38 GMT+7

Trong buổi trưa ngày 5.7, hai tàu cứu nạn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 ( Đà Nẵng MRCC) đã đưa thuyền trưởng và ngư dân 2 tàu cá bị tai nạn lao động về bờ an toàn.

Trước đó, tối 4.7, ngư dân tàu cá BĐ 98559 báo nạn về việc thuyền trưởng Võ Văn Trung (41 tuổi, ngụ P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) bị tai nạn lao động khi tàu đang cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 20 hải lý về hướng Đông Nam.

Đang làm nghề trên biển, thuyền trưởng và ngư dân bị tai nạn dập nát cánh tay

Thuyền trưởng Trung bị dập nát cánh tay phải, mất nhiều máu, bất tỉnh. Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 đưa ê kíp y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng rời Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng 5.7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu cá BĐ 98559. Lực lượng cứu nạn triển khai cấp cứu tại chỗ và đưa thuyền trưởng qua tàu SAR 412 để chăm sóc y tế và khẩn trương chạy về bờ.

Các ngư dân được đưa về bờ cấp cứu

NGUYỄN TÚ

Cùng lúc này, tàu cá QNg 94713 đang hành nghề ở vùng biển Đà Nẵng thì ngư dân Lê Quốc Việt cũng bị tai nạn lao động dập nát cánh tay phải.

Do nạn nhân mất quá nhiều máu, bất tỉnh, có thể dẫn đến tử vong nên Đà Nẵng MRCC tiếp tục cho tàu SAR274 đưa ê kíp cấp cứu Bệnh viện 199 Bộ Công an đi cứu nạn.

Trong buổi trưa hôm nay 5.7, lần lượt tàu SAR 274 và tàu SAR 412 đưa 2 ngư dân bị tai nạn lao động về bờ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả hai đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Theo Đà Nẵng MRCC, năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, đơn vị tiếp nhận 114 thông tin cứu nạn, trong đó 84 vụ tàu bị nạn, tai nạn lao động, người mất tích…

Đà Nẵng MRCC đã điều động 25 lượt phương tiện, trong đó cứu trực tiếp 43 người, phối hợp cứu nạn 329 người, trong đó có 6 chuyến cứu ngư dân ở Hoàng Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.