Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/07/2023 18:12 GMT+7

Sau sông Phú Lộc và kênh Khe Cạn, đến lượt hồ Trung Nghĩa, kênh Đa Cô tại TP.Đà Nẵng tiếp tục xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Chiều 20.7, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng cho biết đã huy động thêm nhiều công nhân và phương tiện, trang thiết bị để vớt xác cá chết trên các hồ, kênh thoát nước khu vực Q.Thanh Khê và Q.Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ

Trong 2 ngày qua, tại hồ Trung Nghĩa, P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu), Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng vớt hơn 1,5 tấn xác cá. Tương tự, tại kênh Đa Cô (đoạn đường Chơn Tâm 6, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) có hơn 0,5 tấn xác cá, còn trên sông Phú Lộc (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) có hơn 0,5 tấn xác cá được vớt.

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ - Ảnh 1.

Công nhân vớt xác cá

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ - Ảnh 2.

Khu vực cá chết, mặt nước nổi đầy váng xanh kèm mùi hôi

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ - Ảnh 3.

Vớt xác cá trên sông Phú Lộc

NGUYỄN TÚ

Công ty cũng tăng cường hóa chất, sinh phẩm để xử lý mùi hôi, khử trùng môi trường. Xác cá được xe chở về khu vực bãi rác Khánh Sơn để tiêu hủy theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Việt Nga (ngụ tổ 25, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho biết, vào mùa hè, bờ kênh đường Chơn Tâm 6 thường xuyên hôi thối, cá chết, mùi hôi khiến gia đình phải đóng cửa để tránh bị ô nhiễm.

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ - Ảnh 4.

Vớt xác cá ở hồ Trung Nghĩa

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Sau mưa, cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ - Ảnh 5.

Xác cá nổi dày đặc ở hồ Trung Nghĩa sau khi được thu gom

NGUYỄN TÚ

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, những năm qua, tình trạng cá chết thường xảy ra vào mùa nắng nóng kéo dài trên địa bàn.

Vài ngày qua, trên địa bàn có một số trận mưa đầu mùa, nước mưa và nước thải đã vượt các ngưỡng tràn của hệ thống thoát nước, hòa lẫn vào các kênh và hồ điều tiết, làm môi trường nước thay đổi đột ngột. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tuần qua, trên sông Phú Lộc, kênh Khe Cạn cũng đã xảy ra tình trạng cá chết.

Xem nhanh 12h ngày 21.7: Cá chết tiếp tục nổi dày trên mặt kênh, hồ tại Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.