Đà Nẵng quyết liệt xử lý các vấn nạn du lịch

25/09/2015 13:56 GMT+7

Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong việc xử lý các vấn nạn liên quan đến du lịch thời gian qua như chèn ép, chèo kéo khách, chặt chém, trộm cắp..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Đà Nẵng.

Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong việc xử lý các vấn nạn liên quan đến du lịch thời gian qua như chèn ép, chèo kéo khách, chặt chém, trộm cắp..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng quyết tâm giữ sạch môi trường du lịch để thu hút khách - Ảnh: Hữu TràĐà Nẵng quyết tâm giữ sạch môi trường du lịch để thu hút khách - Ảnh: Hữu Trà
Theo đó, ngay trong quý 4/2015, các quầy hàng kinh doanh hải sản khô, đồ lưu niệm, nhà hàng ăn uống tập trung chủ yếu ở quận: Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê sẽ phải kê khai và niêm yết giá công khai, với sự giám sát của Sở Công thương và UBND các quận, huyện. Các cơ sở kinh doanh vi phạm từ 2 lần trở lên sẽ tiếp tục bị xử nghiêm, đề nghị rút giấy phép kinh doanh và công khai danh sách lên website của Cổng thông tin du lịch TP để du khách được biết. Đối với các điểm tập trung đông khách du lịch, đặc biệt vào mùa cao điểm sẽ bố trí lực lượng an ninh, lắp đặt camera an ninh để theo dõi, đảm bảo an toàn cho du khách.
Theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) thì ngay khi được người dân và du khách phản ánh tình trạng một số cơ sở kinh doanh sử dụng các đối tượng “cò mồi” đến các địa điểm tập trung đông du khách để chèo kéo khách, hăm dọa hướng dẫn viên, tài xế... PC45 đã vào cuộc theo dõi.
Sau khi xác minh được 2 địa điểm gồm: Cửa hàng hải sản khô Hưng Phát (14 Võ Văn Kiệt, Q.Sơn Trà) và Cửa hàng hải sản khô miền Trung Ba Na (515 Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê), lực lượng chức năng điều tra và phát hiện nhân viên làm việc tại các sơ sở này đa phần rơi vào tình trạng nghiện ngập, có tiền án, tiền sự và đều từ các tỉnh, thành phía Bắc, từ Lâm Đồng, Khánh Hòa dạt về Đà Nẵng hành nghề bảo kê. Chủ các cơ sở kinh doanh này cũng không phải là dân địa phương mà đều đến từ các tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt, các đối tượng nói trên đã dần “di tản” khỏi Đà Nẵng, số còn ở lại đã được lập hồ sơ đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.