Đà Nẵng: Quậy phá vì quán nhậu không cho gửi lại xe

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/03/2023 10:35 GMT+7

Ăn nhậu xong, 2 thanh niên gửi lại xe máy để đi 'tăng hai' nhưng không được nên đại náo quán nhậu.

Sáng 6.3, Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 thanh niên có hành vi quậy phá tại quán nhậu cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Hai người này là N.V.H (35 tuổi, ngụ tổ 25, P.Hòa An) và T.P.V.Ng (25 tuổi, ngụ tổ 125, P.Hòa Minh, cùng Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Hai côn đồ quậy quán nhậu vì không cho gửi lại xe - Ảnh 1.

Hiện trường vụ gây rối ở quán nhậu

CẮT TỪ CLIP

Đại náo quán nhậu vì bị từ chối cho gửi xe để đi “tăng 2”

Theo điều tra, trước đó, lúc 22 giờ 30 phút tối 2.3, H. và Ng. cùng nhóm nam nữ bạn bè đến quán nhậu Cá Câu (đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh) để ăn nhậu.

Đến 1 giờ sáng 3.3, cả nhóm ăn nhậu xong, tính tiền để đi "tăng hai", H. gửi lại 2 xe máy của nhóm bạn để nhờ chủ quán giữ giúp. Tuy nhiên, do không có nhân viên trực đêm tại quán, sợ mất xe của khách nên chủ quán từ chối.

Bực tức vì không được gửi xe, H. đạp đổ bàn ghế trong quán, Ng. cầm ghế ném vào quán. Một số người trong quán dùng ghế ném trả, trong đó có người (chưa rõ lai lịch) phóng dao nhưng không trúng ai.

H. nhặt được dao dưới đất và ném mạnh về phía chủ quán nhưng hụt. Chủ quán gọi điện báo công an và người dân can ngăn thì 2 người này bỏ đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.