Đà Nẵng phong tỏa: Xếp lịch, hỗ trợ phương tiện để nông dân ra đồng gặt lúa

Huy Đạt
Huy Đạt
24/08/2021 12:15 GMT+7

Nông dân ở phía tây TP. Đà Nẵng lo lắng sắp đến thời kỳ thu hoạch lúa trong điều kiện thành phố phong tỏa. Địa phương đã lập phương án huy động phương tiện tại chỗ, linh hoạt để người dân ra đồng nhưng phải có giám sát...

Hôm nay 24.8, TP.Đà Nẵng bước vào ngày thứ 9 phong tỏa toàn thành phố và nông dân ở địa bàn phía tây bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Vì vậy, chính quyền TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án hỗ trợ người dân ra đồng sao cho an toàn.
Tối 23.8, tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu các quận, huyện phải linh hoạt. Trong đó, ông Chinh nêu ví dụ nên cho nông dân ra đồng tưới nước, bắt cá… chứ không đến nỗi quá cứng nhắc.

Tại xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang), địa phương đã huy động 42 máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa ở 12 thôn

HUY ĐẠT

Đặc biệt, đối với địa bàn H.Hòa Vang đang vào kỳ thu hoạch lúa, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu chính quyền huyện khẩn trương lên phương án hỗ trợ người dân, tạo điều kiện để nông dân ra đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, Phòng NN-PTNT H.Hòa Vang đã lập tức lên phương án để UBND xã trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Sáng 24.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang), cho biết địa phương đã lập phương án hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân. Cụ thể, UBND xã Hòa Tiến huy động phương tiện máy gặt, xe vận chuyển tại chỗ, lên danh sách các hộ thu hoạch lúa (dự kiến vào ngày 27.8).
Theo ông Trúc, năm 2020 toàn xã có 3 thôn bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và địa phương đã hỗ trợ tốt để bà con thu hoạch đúng thời điểm, đảm bảo an toàn. Năm nay, địa phương tiếp tục mở rộng phương án “thu hoạch cuốn chiếu” trong vụ lúa hè thu.
“Hiện toàn xã có khoảng 550 ha lúa, khoảng 3-4 ngày nữa thì đến thời điểm thu hoạch. Về phương tiện, địa phương đã chuẩn bị 42 máy gặt đập liên hợp tại chỗ để phục vụ cho 12 thôn”, ông Trúc nói.
Cán bộ UBND xã cũng sẽ phối hợp với lực lượng ở cấp thôn để lên danh sách, thời gian thu hoạch lúa đối với từng hộ dân. Cụ thể, trưởng thôn hỗ trợ, giám sát người dân di chuyển qua các chốt để ra đồng; mỗi hộ cử 1 người đại diện chuẩn bị bao chứa lúa...
Đặc biệt, nông dân chỉ ra đồng khi đến giờ gặt do địa phương sắp xếp lịch. Địa phương chuẩn bị sẵn xe để vận chuyển lúa về đến nhà giúp người dân.
“Thực tế, người dân khi ra đồng phải di chuyển qua vài thôn. Để tránh trường hợp tập trung, mất an toàn phòng dịch Covid-19, địa phương sẽ thông báo cụ thể thời gian đối với mỗi hộ. Lực lượng cấp cơ sở bám sát tuyên truyền, nhắc nhở bà con. Hợp tác xã sẽ cử người quán xuyến việc gặt lúa để có thể thu hoạch thuận lợi, nhanh nhất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19”, ông Trúc thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.