Đà Nẵng phong tỏa: Truy bắt hai thanh niên đi bắt gà về làm mồi nhậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/08/2021 10:15 GMT+7

Sáng 24.8, UBND Q.Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng xử phạt 2 thanh niên đi bắt gà về làm mồi nhậu, do vi phạm quy định chống dịch, ra đường không cần thiết trong thời gian phong tỏa cứng.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 23.8, Công an Q.Cẩm Lệ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát việc chấp hành phong tỏa ở khu dân cư đường Tôn Đản (P.Hòa An) thì phát hiện H.A.D. (ngụ K428 Tôn Đản) và N.H.A.T. (cùng 23 tuổi, ngụ tổ 36, cùng P.Hoà An) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Lực lượng công an yêu cầu dừng xe nhưng cả hai không chấp hành, quay đầu phóng chạy vào bên trong kiệt 428 Tôn Đản. Tổ tuần tra truy đuổi đến ngã tư Lê Hiến Mai - Quách Xân thì bắt kịp.
D. và T. liền vứt lại xe máy, bỏ chạy bộ vào khu dân cư, trốn vào một công trình nhà dân đang xây dựng nhưng vẫn bị công an bắt giữ.
Cả hai khai nhận, do... thèm nhậu trong thời gian thành phố phong tỏa cứng dài ngày, đang rủ nhau qua nhà bạn bắt gà về làm mồi nhậu thì bị phát hiện.
Ngoài bị UBND Q.Cẩm Lệ xử phạt 7,5 triệu đồng mỗi người vì ra đường không cần thiết, vi phạm quy định chống dịch trong thời gian phong tỏa, D. và T. còn bị Công an P.Hòa An xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.