Đà Nẵng phong tỏa: Chợ mở cửa lại, giúp giải tỏa áp lực cung cấp hàng hóa

27/08/2021 17:14 GMT+7

Cho phép chợ truyền thống đủ điều kiện được hoạt động trở lại trong thời gian TP. Đà Nẵng phong tỏa là việc được nhiều tiểu thương và người dân quan tâm, giải tỏa áp lực cung cấp hàng hóa của người dân thời gian này.

Ngày 27.8, ngày thứ 12 TP.Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố, “ai ở đâu thì ở đó”, chính quyền TP.Đà Nẵng cho phép các chợ truyền thống được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM không để thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 tuồn ra thị trường

Chia khung giờ bán hàng, giới hạn số người 'đi chợ hộ' vào chợ

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng cùng ngày, tại chợ An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), từ sớm đã có đại diện các tổ dân phố, thành viên tổ Covid-19 khu dân cư đến chợ mua lương thực, thực phẩm để kịp thời cung ứng cho người dân theo đơn hàng đã đặt.
Tại cổng chợ được bố trí chốt kiểm soát dịch, lực lượng chống dịch hướng dẫn các thành viên tổ Covid-19 tuân thủ thực hiện 5K, kiểm soát giấy tờ chặt chẽ. Toàn bộ các gian hàng, quầy bán thực phẩm được ngăn cách bằng bạt ni lông nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người mua và tiểu thương.

Người bán mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách với người mua hàng tại chợ Hòa An (Q.Cẩm Lệ)

NGỌC HÂN

Các tiểu thương soạn đồ theo đơn của thành viên tổ hỗ trợ Covid-19

NGỌC HÂN

Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà), trong ngày đầu tiên UBND TP.Đà Nẵng cho chợ truyền thống hoạt động trở lại, các tiểu thương và Ban quản lý chợ đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù chợ An Hải Bắc có 136 gian hàng nhưng chỉ bố trí 36 gian hàng phục vụ bà con, là các mặt hàng thiết yếu như cá, thịt, rau củ quả, gia vị…
“Chợ phục vụ theo 4 khung giờ cho bà con đi chợ, bắt đầu từ 7 giờ sáng, mỗi khung giờ 1 tiếng đồng hồ. Đến sau 11 giờ thì chợ dừng hoạt động. Mỗi khung giờ chia ra 9 tổ dân phố và mỗi tổ dân phố có 5 người đi chợ, trong đó 3 người vào chợ mua, còn 2 người ngồi chờ ở ngoài để vận chuyển hàng về, đảm bảo giãn cách trong chợ được an toàn theo quy định phòng dịch”, ông Hùng nói.

Ở chợ An Hải Đông (Q.Sơn Trà), bạt ni lông được sử dụng để che chắn giữa người mua hàng và tiểu thương

NGỌC HÂN

Tiểu thương mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian bán hàng 

Sáng cùng ngày, tại chợ Hoà An (Q.Cẩm Lệ), đại diện ban điều hành các tổ dân phố đến mua hàng cho người dân được yêu cầu đứng cách quầy hàng hơn 2 mét, người dân mua hàng theo thứ tự. Toàn bộ tiểu thương mặc áo quần bảo hộ trong suốt quá trình bán hàng.
Ông Võ Thiên Sinh, Phó chủ tịch Q.Cẩm Lệ, cho biết vào sáng nay (27.8), UBND Q.Cẩm Lệ quyết định mở lại chợ Cẩm Lệ và Hòa An để phục vụ cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con thông qua tổ hỗ trợ Covid-19 cấp cơ sở. Được biết, toàn bộ Ban quản lý chợ, tiểu thương, người lao động làm việc tại chợ Cẩm Lệ và chợ Hòa An đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước đó.
“Ngày đầu triển khai hoạt động 2 chợ, quận sẽ đánh giá tình hình để mở rộng thêm mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19”, ông Sinh thông tin.

Việc chợ truyền thống hoạt động trở lại đã giảm bớt gánh nặng đi mua hàng tại các siêu thị của tổ trưởng tổ dân phố và thành viên tổ hỗ trợ Covid-19

NGỌC HÂN

Các chợ hoạt động trở lại sẽ phục vụ theo khung giờ, tổ dân phố dựa vào khung giờ quy định để đến mua hàng nhằm hạn chế tập trung đông người

NGỌC HÂN

Tổ trưởng tổ dân phố chuyển đơn hàng cho các tiểu thương soạn trước và đến giờ thì đến nhận

NGỌC HÂN

Trong sáng 27.8, có mặt trực tiếp kiểm tra tại chợ Hòa An (Q.Cẩm Lệ), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao mô hình hoạt động của chợ khi trang bị áo quần bảo hộ cho tiểu thương, tổ chức giãn cách cho người dân trong quá trình mua hàng.

Ông Lê Trung Chinh (bìa phải), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại chợ Hòa An

NGỌC HÂN

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổ trưởng tổ 75 (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) cho biết khu dân cư ông Hiệp có hơn 125 hộ dân. Suốt thời gian Đà Nẵng phong tỏa, lực lượng hỗ trợ Covid-19 đã phải đi gom hàng ở nhà siêu thị nhưng vẫn không đủ cung ứng cho bà con, bên cạnh đó việc chờ siêu thị soạn hàng hóa rất mất thời gian. Cụ thể, vài ngày gần đây, để cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực, ông Hiệp cùng ban điều hành tổ dân phố đã phải đi 5 siêu thị mới mua đủ đơn hàng. “Trước tình cảnh người dân chờ tổ dân phố đặt hàng ở siêu thị mất thời gian thì nay quận mở chợ lại, toàn bộ mặt hàng đầy đủ và tươi ngon, tổ dân phố cũng đỡ phải di chuyển quá nhiều để mua thực phẩm cho người dân”, ông Hiệp nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.