Đà Nẵng phạt nhiều du khách đi dã ngoại, bất chấp giãn cách chống dịch Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/08/2020 14:41 GMT+7

Sáng 1.8, UBND xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) cho biết đã xử phạt 6 du khách bất chấp dịch Covid-19, tìm lên xã miền núi này để dã ngoại, cắm trại.

Trong ngày 31.7, lực lượng xã Hòa Bắc đã ngăn chặn hàng chục trường hợp đi qua các chốt chặn chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
Các tuyến đường này chủ yếu dẫn lên các thắng cảnh đẹp như khe Đào, sông Nam… là các điểm du lịch tự phát.
Lực lượng chức năng đã xử phạt 6 trường hợp về hành vi không mang khẩu trang y tế và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời nhắc nhở một số trường hợp khác vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng xã Hòa Bắc giải tán một số trường hợp tìm đến sông, suối để vui chơi

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng túc trực tại các con suối, nơi thường hấp dẫn du khách

ẢNH: NGUYỄN TÚ

UBND TP.Đà Nẵng khuyến cáo du khách không nên đến các địa điểm dã ngoại trên, đồng thời kêu gọi người dân phát hiện, thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp cố tình vi phạm để kịp thời xử lý.
Trước đó, từ tháng 3 - 4 vừa qua, mặc cho thành phố thực hiện giãn cách xã hội để chống Covid-19, hạn chế đi lại không cần thiết, nhiều nhóm du khách, “phượt thủ” vẫn kéo lên một số xã của H.Hòa Vang dã ngoại, đã có vài trường hợp tử vong do đuối nước thương tâm.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 1.8: Thêm 12 bệnh nhân mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.