Đà Nẵng: Ông trùm ma túy biệt danh ‘Té Giếng’ lãnh án tù chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2022 14:01 GMT+7

Ngày 22.8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây ma túy của ông trùm mang biệt danh 'Té Giếng'.

HĐXX tuyên phạt Đinh Minh Tâm (25 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, Nguyễn Thanh Trung (24 tuổi, ngụ H.Gio Linh, Quảng Trị) tù chung thân, Vũ Văn Hà (23 tuổi, ngụ H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) 16 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy; tuyên Lê Trung Huy (29 tuổi, ngụ TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Ông trùm ma túy biệt danh “Té Giếng” lãnh án tù chung thân

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2020, Tâm rủ Trung, Hà tham gia đường dây mua bán ma túy, Tâm lo ăn ở, cho tiền cả 2 tiêu xài. Đổi lại, Tâm giao Hà thuê nhà ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) để cất giấu và quản lý ma túy. Trung nhận nhiệm vụ nhận ma túy từ TP.HCM về và đi giao theo yêu cầu của Tâm.

Tâm dùng mạng xã hội Telagram lập tài khoản tên “Té Giếng” để liên lạc, chỉ đạo 2 đàn em cũng như giao dịch ma túy với dân chơi.

Từ phải qua: Tâm, Huy, Hà, Trung

NGUYỄN TÚ

Khuya 2.4.2021, Hà lấy 4 viên thuốc lắc và 2 gói hàng khay ketamine, đi Grab đến vũ trường Phương Đông nhưng chưa kịp đưa cho Tâm để bán thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Cùng thời điểm, Công an TP.Đà Nẵng bắt Lê Trung Huy đang tàng trữ ma túy ở quán cà phê tại P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), chưa kịp mang đi bán.

Tiếp tục truy xét, chiều 3.4.2021, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thanh Trung khi đang mang theo ma túy ở khu vực bến xe.

Khám xét "sào huyệt" của cả nhóm, lực lượng chức năng thu giữ 261 g ma túy. Lúc này, ông trùm Đinh Minh Tâm bỏ trốn, bị truy nã, đến 27.9.2021 thì bị bắt tại Kiên Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.