Đà Nẵng: 'Ông trùm' lôi kéo đồng hương vào đường dây ma túy

28/08/2022 08:49 GMT+7

Chung mua súng đạn, cất giấu ma túy ở phòng trọ, lôi kéo các đàn em là người đồng hương ở Quảng Nam ra Đà Nẵng tham gia đường dây ma túy.

Sáng 28.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Chung (31 tuổi, ngụ xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú phòng trọ ở đường Nguyễn Thị Cận, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Hồng Kết (36 tuổi, ngụ xã Đại Quang, H.Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú ở đường Nhơn Hòa 20, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Khẩu súng và ma túy của Chung bị thu giữ tại phòng trọ

VĂN TIẾN

Trước đó, khuya 26.8 tại đường Hoàng Văn Thảo (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng mật phục, bắt quả tang Nguyễn Hồng Kết đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, Kết khai ra hành vi của "ông trùm" nên rạng sáng 27.8, Công an Q.Liên Chiểu ập vào phòng trọ của Nguyễn Quốc Chung, thu giữ 50 gram ma túy đá. Tại đây, còn có 2 đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy.

Kết (bên phải) và Chung bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Khám xét khẩn cấp tại phòng trọ, lực lượng cảnh sát thu giữ thêm 1 khẩu súng và 6 viên đạn.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa Kết, Chung vào tầm ngắm. Trong đó, Chung là "ông trùm" có trang bị súng, cất giấu súng và ma túy tại phòng trọ để bán sỉ cho các “đại lý” cấp dưới.

Đáng chú ý, trong đường dây này, Chung chủ yếu lôi kéo các đối tượng bất hảo là đồng hương Quảng Nam ra Đà Nẵng hoạt động, lợi dụng tình cảm đồng hương để gầy dựng đường dây ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.