Đà Nẵng: Nước sông Cu Đê dâng cao, xã miền núi Hòa Bắc bị chia cắt

Huy Đạt
Huy Đạt
17/10/2021 18:02 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Cu Đê (TP.Đà Nẵng) dâng cao gây ngập lụt tại phía tây, chia cắt nhiều khu vực. Chính quyền địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhiều người bỏ xe máy lội nước khuân đồ để về nhà...

Chiều nay 17.10, nước sông Cu Đê đoạn qua xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tiếp tục dâng cao, gây chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn xã, do hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua (16.10). Nước mênh mông ở nhiều nơi, nhiều hộ dân đã phải sơ tán, lưu thông ách tắc.

Nước sông Cu Đê dâng cao, người dân Đà Nẵng phải gửi xe, lội nước về nhà

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều nay tại xã Hòa Bắc, tuyến đường Ngô Xuân Thu đi từ Q.Liên Chiểu lên xã Hòa Bắc bị chia cắt nhiều khu vực. Đường liên xã dẫn vào thôn An Định (xã Hòa Bắc) cũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều khu vực tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị chia cắt, người dân đi làm về phải lội nước lụt về nhà

HUY ĐẠT

Nhiều tuyến đường đi xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) bị chia cắt, một số phương tiện chết máy khi cố vượt qua đoạn nước sâu

HUY ĐẠT

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Cu Đê dâng cao, một số khu dân cư dọc sông ngập sâu

HUY ĐẠT

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, nhiều người lội giữa dòng nước để về nhà

HUY ĐẠT

Đường giao thông các thôn tại xã Hòa Bắc bị ngập sâu, cô lập nhiều thôn ở khu vực

HUY ĐẠT

Anh Nguyễn Văn Hoàng Anh (trú thôn An Định, xã Hòa Bắc) cho biết, sáng nay 17.10 khi di chuyển theo đường liên thôn để đi Q.Liên Chiểu làm việc thì nước ngập đường nhưng xe máy vẫn di chuyển được. Nhưng đến 14 giờ 30 chiều nay, khi quay về lại thôn An Định thì nước đã ngập sâu hơn 1m khiến anh Hoàng Anh phải gửi xe, lội nước lụt về nhà.

Nước sông dâng cao, lũ từ thượng nguồn về rất nhanh nên đường sá bị chia cắt hết. Hiện nhiều nơi đã bị cô lập, chính quyền sợ nguy hiểm đã giăng dây cảnh báo khu vực nước sâu. Chờ ghe máy lâu quá nên tôi phải vác đồ nghề, lội lụt về nhà”, anh Hoàng Anh nói.

Anh Nguyễn Văn Hoàng Anh (trú thôn An Định, xã Hòa Bắc) phải lội nước, có đoạn sâu hơn 1m để về nhà sau giờ làm

HUY ĐẠT

Việc nước sông Cu Đê dâng cao đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị cô lập, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, việc di dời tài sản, sơ tán người dân được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Nhiều vùng bị cô lập do nước sông dâng cao, hiện tại lực lượng dân quân tự vệ xã đang sơ tán 1 hộ neo đơn đến Trạm y tế xã Hòa Bắc để đảm bảo an toàn”, ông Nam thông tin.

Người dân tan giờ làm đã không thể về nhà ở thôn An Định (xã Hòa Bắc) vì các tuyến đường đã bị ngập sâu

HUY ĐẠT

Nước sông Cu Đê dâng cao khiến 2 tuyến đường chính đi xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) bị chia cắt

HUY ĐẠT

Đến 15 giờ chiều nay 17.10, nhiều khu vực tại xã Hòa Bắc vẫn còn bị cô lập

HUY ĐẠT

Theo UBND H.Hòa Vang, đến trưa nay 17.10 đã có 3 xã thuộc H.Hòa Vang bị ngập lụt nhẹ, gồm Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên. Tình hình ngập lụt vẫn đang diễn biến phức tạp. Một vài tuyến đường ven sông Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Nhơn và thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên) bị ngập cục bộ một số nơi do ảnh hưởng của các dự án xây dựng.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến nước ở thượng nguồn sông Cu Đê (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều khu vực. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang triển khai các phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đề phòng rủi ro do mưa lũ gây ra.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.