Đà Nẵng: Nhóm trộm nhí chuyên trộm cắp siêu thị, lấy tiền đánh bạc trên mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/01/2024 16:24 GMT+7

Từ tháng 12.2023 đến nay, nhóm trộm cắp gồm 3 thiếu niên 16 tuổi đã đột nhập 4 siêu thị khu vực biển Đà Nẵng, lấy đi gần 100 triệu đồng nhưng sau đó đánh bạc trên mạng thua sạch.

Ngày 11.1, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ nhóm trộm tuổi thiếu niên chuyên trộm cắp siêu thị ở khu vực biển Đà Nẵng.

Theo Công an Q.Sơn Trà, trước đó, khuya 6.1, sau khi đóng cửa siêu thị Đặc sản 24h (ngã ba Vương Thừa Vũ - Phước Trường 2, thuộc P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), anh Nguyễn Văn Thành Nhân (32 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về nhà.

Sáng 7.1, anh Nhân quay lại thì phát hiện cửa cuốn lối vào kho siêu thị bị cạy phá, quầy thu ngân xáo trộn. Kiểm tra kỹ, anh phát hiện bị trộm cắp hơn 9 triệu đồng để trong 2 két sắt cùng một số tài sản khác nên đến trình báo Công an P.Phước Mỹ.

Đà Nẵng: Nhóm trộm nhí chuyên trộm cắp siêu thị, lấy tiền đánh bạc trên mạng- Ảnh 1.

3 thiếu niên tại cơ quan công an

NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Công an Q.Sơn Trà trích xuất camera, phát hiện 3 nghi phạm, trong đó 2 người đột nhập siêu thị, người còn lại cảnh giới bên ngoài.

Qua truy xét, Công an Q.Sơn Trà làm rõ danh tính các thiếu niên gồm N.V.M (ngụ P.Thọ Quang), N.Đ.Q.K, N.M.C (cùng 16 tuổi, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, cùng Q.Sơn Trà). Bị mời về cơ quan công an để đấu tranh, các thiếu niên này thừa nhận đã trộm cắp tài sản tại siêu thị Đặc sản 24h.

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm trộm nhí này còn đột nhập 3 siêu thị khác.

Cụ thể, rạng sáng 8.12.2023, N.V.M cùng N.Đ.Q.K và N.T.Đ.N đột nhập siêu thị Nina Mart (ngã ba Vương Thừa Vũ - Phước Trường 1, P.Phước Mỹ), trộm cắp 9 triệu đồng.

Tiếp đó, 4 giờ ngày 12.12.2023, nhóm 3 đạo chích nhí này tiếp tục đột nhập siêu thị Giao Mart (ngã tư Võ Văn Kiệt - Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ), trộm cắp 70 triệu đồng. 

Ngày 25.12.2023, nhóm trộm tiếp tục đột nhập siêu thị G-Mart (số 48 Hà Bổng, P.Phước Mỹ), trộm cắp được 9 triệu đồng.

Đáng chú ý, số tiền trộm cắp tổng cộng gần 100 triệu đồng đã bị nhóm này chia nhau tiêu xài gần hết, chỉ còn 1,4 triệu đồng.

Các nghi phạm khai nhận đã dùng tiền nạp vào tài khoản cá cược, đánh bạc trên mạng và thua sạch. Theo Công an Q.Sơn Trà, quá trình nhóm trộm gây án, phá khóa, đột nhập tương đối đơn giản, chủ yếu do chủ cơ sở chủ quan, sử dụng các loại khóa dễ phá, không có camera, không người trông giữ tài sản vào ban đêm.

Qua vụ việc, Công an Q.Sơn Trà đề nghị các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nâng cao cảnh giác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.