Đà Nẵng: 'Người nhện' từng trộm 57 lượng vàng, ra tù lại tiếp tục 'nghề' cũ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/06/2023 14:26 GMT+7

Trộm cắp 57 lượng vàng gây chấn động vào năm 2013, bị tuyên án 12 năm tù, sau khi ra tù, Việt lại tiếp tục trộm cắp, và đã bị Công an Q.Sơn Trà bắt giữ.

Sáng 23.6, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đinh Văn Việt (29 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) để điều tra mở rộng các vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn P.Phước Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh, trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an Q.Sơn Trà xác định nghi phạm là Đinh Văn Việt.

Đà Nẵng: 'Người nhện' từng trộm cắp 57 lượng vàng, vừa tái xuất đã sa lưới - Ảnh 1.

Việt bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN TÚ

Việt có tiền án 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2013, Việt trộm 57 lượng vàng, gây chấn động. Năm 2013 Việt đi tù, đến năm 2021 ra tù (được ra tù trước thời hạn), Việt tiếp tục có những biểu hiện bất minh.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, đến ngày 18.6.2023, Ban chuyên án bắt khẩn cấp Việt để phục vụ công tác điều tra.

Đấu tranh bước đầu, Việt khai nhận đã thực hiện hàng loạt các vụ trộm trên địa bàn P.Phước Mỹ. Như từ ngày 17.5 - 16.6, Việt đã thực hiện 7 vụ đột nhập quán cà phê, cơ sở spa và nhà dân trộm cắp nhiều tài sản, với tổng giá trị ước tính khoảng 110 triệu đồng.

Thủ đoạn của Việt là đi bộ dọc theo các tuyến đường trên địa bàn P.Phước Mỹ, tìm nhà dân, cơ sở kinh doanh sơ hở đột nhập để trộm cắp.

Việt có "biệt tài" bu bám vào bờ tường, leo trèo bằng 2 tay lên cả những nhà cao tầng, đột nhập qua các cửa thông gió, cửa sổ không đóng trên tầng cao, nên được đặt biệt danh là "người nhện". Hiện công an quận tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác đối với Đinh Văn Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.