Đà Nẵng mạnh tay xử lý các khu du lịch ngăn dòng, 'bê tông hóa' sông suối

Huy Đạt
Huy Đạt
14/04/2023 19:59 GMT+7

Chính quyền Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) mạnh tay xử phạt, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình 'bê tông hóa', trả lại hiện trạng ban đầu cho các dòng suối.

Ngày 14.4, tại cuộc họp báo quý 1/2023 của UBND TP.Đà Nẵng, xung quanh hiện trạng chặn suối Lương (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) và "bê tông hóa" rầm rộ ở thượng nguồn sông Luông Đông (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) để làm du lịch, đại diện UBND Q.Liên Chiểu và UBND H.Hòa Vang đã thông báo một số diễn biến về xử lý các trường hợp sai phạm.

Đà Nẵng: 'Bê tông hóa' sông Luông Đông có thêm khu du lịch bị xử phạt  - Ảnh 1.

Công trình đập ngăn dòng trái phép ở suối Lương

HUY ĐẠT

Liên quan đến việc chặn dòng suối Lương để làm du lịch, ông Nguyễn Nhường, Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, cho hay từ khi làm hầm đường bộ Hải Vân, nguồn nước đổ về suối Lương không còn.

"Lượng nước đọng trong suối chủ yếu là nước mưa, người dân lợi dụng việc này để chặn dòng làm du lịch. Do quản lý thiếu sâu sát nên dẫn đến tình trạng lấn dòng, chặn dòng suối Lương. Lực lượng chức năng quận đã tháo dỡ các công trình vi phạm, trong thời gian đến sẽ tiếp tục tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu cho dòng suối Lương", ông Nhường nói.

Đà Nẵng: 'Bê tông hóa' sông Luông Đông có thêm khu du lịch bị xử phạt  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Q.Liên Chiểu cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình vi phạm ở suối Lương

HUY ĐẠT

Đối với tình trạng "bê tông hóa" ở thượng nguồn sông Luông Đông mà Báo Thanh Niên đã từng phản ánh, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang, cho biết ngành chức năng của huyện đã ra quân kiểm tra ngay sau khi có thông tin phản ánh.

Theo ông Dũng, chính quyền H.Hòa Vang đã xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư phải trả lại hiện trạng ban đầu của dòng suối trong vòng 60 ngày. Khu vực này được xác định chủ đầu tư đã xây kè thêm 7 m chặn dòng suối khi chưa được phép.

Đà Nẵng: 'Bê tông hóa' sông Luông Đông có thêm khu du lịch bị xử phạt  - Ảnh 3.

Tình trạng "bê tông hóa" ở thượng nguồn sông Luông Đông để làm du lịch

HUY ĐẠT

Về đoạn kè bê tông ở đầu nguồn sông Luông Đông, ông Dũng cho hay TP.Đà Nẵng đang triển khai xây dựng bờ kè chống sạt lở dòng sông, suối.

"Nếu chủ đầu tư, khu du lịch kè suối không ảnh hưởng dòng chảy, không sạt lở thì góp phần tốt hơn. Nhưng ở đây, kè chưa được sự chấp thuận của cơ quan thẩm quyền, nên sai. UBND H.Hòa Vang đang tiếp tục đánh giá để có hướng xử lý triệt để", ông Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.