Đà Nẵng lý giải việc gia hạn cưỡng chế sai phạm tại dự án Mường Thanh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/12/2020 19:22 GMT+7

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có những lý giải xung quanh việc gia hạn cưỡng chế sai phạm tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng.

Chiều 8.12, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, liên quan đến việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng trái phép tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanhcăn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt là dự án Mường Thanh Đà Nẵng), đại biểu Trần Tuấn Lợi, cho biết sai phạm tại dự án này được người dân rất quan tâm.
Theo ông Lợi, theo cam kết chất vấn, tại kỳ họp giữa năm 2020, HĐND TP đã đề nghị xử lý dứt điểm những hạng mục sai phạm của tổ hợp khách sạn Mường Thanh, báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp cuối năm 2020.
Tuy nhiên, ngày 7.10.2020, Chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục đối DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên.
“Theo đó, gia hạn cưỡng chế 365 ngày kể từ ngày 16.10.2020. Đề nghị TP cho biết, ngoài lý do dịch bệnh để gia hạn thời hạn cưỡng chế thì cơ sở pháp lý nào để thực hiện việc gia hạn này?”, ông Lợi đặt câu hỏi.

Lý giải nguyên nhân gia hạn việc cưỡng chế 

Trả lời chất vấn, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết ngày 7.10.2019, Chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định về cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả tại dự án này. Trong quyết định có nêu thời gian thực hiện là 365 ngày.
Theo ông Minh, trong báo cáo 221 ngày 22.7.2020 và báo cáo 286 vào ngày 15.9.2020 của UBND Q.Ngũ Hành Sơn thì chưa triển khai được việc cưỡng chế do dịch Covid-19 dẫn đến việc triển khai các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia dự thầu không đáp ứng điều kiện phải tổ chức mời thầu lần 2 thì mới lựa chọn được nhà thầu.
Qua xem xét quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả chưa thực hiện do lý do khách quan làm ảnh hưởng đến công việc, nhiệm vụ nằm ngoài kế hoạch. Cụ thể các nhà thầu tham gia không đủ số lượng quy định và thực hiện theo các quy định của Chính phủ tại Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 về giãn cách xã hội ảnh hưởng của dịch Covid-19.
“Do đó, UBND TP ban hành quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên là phù hợp với tình hình địa phương”, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, hiện nay chủ đầu tư dự án Mường Thanh Đà Nẵng đang khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng về 2 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Cuối năm 2019, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có “tối hậu thư” yêu cầu DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan đang sử dụng các căn hộ tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41 và 42 của khối chung cư thuộc dự án Mường Thanh Đà Nẵng phải thực hiện di chuyển người và toàn bộ tài sản của mình ra khỏi các căn hộ vi phạm, để lực lượng cưỡng chế tiến hành thực hiện công tác tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại các tầng nêu trên.
Sau nhiêu lần ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, gia hạn, đến nay việc cưỡng chế sai phạm tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện xong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.