Đà Nẵng: Lực lượng 911 bắt giữ dân nghiện tranh thủ mua ma túy để... trữ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/08/2021 10:22 GMT+7

Để chuẩn bị đủ nguồn hàng cho 7 ngày 'ai ở nhà nấy' tại TP. Đà Nẵng , N.T. tranh thủ đi mua ma túy để dành. Khi bị lực lượng 911 phát hiện, T. vứt xe máy bỏ chạy vào nhà người dân ở chợ Túy Loan để trốn.

Sáng 16.8, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) nghi phạm mua ma túy để dành trước giờ địa phương áp dụng quy định “ai ở nhà nấy” để tăng cường biện pháp chống dịch Covid-19.
Trước đó, tối 15.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Hòa Phong, H.Hòa Vang thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy ở khu phố chợ Tuý Loan, không đội mũ bảo hiểm.
Khi tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra, người này vứt lại xe máy, chạy bộ trốn vào nhà dân gần đó. Khi bị truy bắt, người này khai nhận tên N.T. (29 tuổi, ngụ thôn Tuý Loan Đông 1, xã Hòa Phong). Bị đưa về Công an xã Hòa Phong để tiếp tục điều tra, T. cũng chỉ khai nhận đang định chạy xe máy qua nhà bạn chơi.

Lập biên bản xử lý T về 2 hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết và sử dụng trái phép ma túy

ẢNH: N.T

Qua test nhanh, T. dương tính với ma túy. Tiếp tục đấu tranh, T. thừa nhận đang tranh thủ đi... mua ma túy, chuẩn bị nguồn "hàng" sử dụng cho 7 ngày sắp tới khi TP.Đà Nẵng gia tăng biện pháp để chống dịch Covid-19, buộc “ai ở nhà nấy” từ 8 giờ sáng nay 16.8.
Xác minh nhân thân, T. đã có hai tiền án, tiền sự ma túy, một lần bị đưa đi giáo dục bắt buộc ở trường giáo dưỡng.
Hiện Công an H.Hòa Vang tiến hành xử lý T. hành vi “Ra ngoài đường không thuộc các trường hợp cho phép” và “Sử dụng trái phép chất ma túy" với mức phạt 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.