Đà Nẵng: Lợi dụng dịch Covid-19 lừa bán khẩu trang, nhiệt kế, lấy 2 tỉ đồng đánh bạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/04/2020 10:28 GMT+7

Lộc mê đánh bạc qua mạng, đã từng vỡ nợ và lãnh án lừa đảo, tiếp tục lợi dụng dịch Covid-19 để lừa bán khẩu trang, nhiệt kế, chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Sáng 8.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) phát thông báo tìm kiếm nạn nhân bị Dương Huỳnh Lộc (21 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) lừa bán khẩu trang, nhiệt kế. Lộc cũng bị khởi tố, tạm giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Lộc đang trong thời gian 6 tháng tù treo do TAND Q.Hà Đông (Hà Nội) tuyên về tội lừa đảo. Mặc dù vậy, chứng nào tật đó, Lộc vẫn tiếp tục đánh bạc qua mạng và nợ nần. Đầu tháng 2, lợi dụng dịch Covid-19, Lộc dùng Facebook Dương Đình Lộc đăng hình ảnh bán nhiệt kế điện tử với giá 600.000đ/cái.

Lộc khai nhận đã lừa được 2 tỉ đồng, sau đó thua sạch vào cờ bạc

Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 19.2, chị T.T.M.P (28 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên hệ qua Facebook với Lộc, chốt lô hàng 2.000 cái giá 1,2 tỉ đồng; ngày 21.2, chị P. bay vào Đà Nẵng, Lộc đón chị P. từ sân bay về nhà Lộc để chị P. biết nhà, tin tưởng chuyển khoản 200 triệu đồng tiền cọc.
Sau đó, chị P. không nhận được hàng, đòi lại tiền nhưng Lộc đã dùng tiền đánh bạc qua mạng thua sạch. Bị chị P. dọa tố giác, Lộc tiếp tục dùng tài khoản Facebook Dương Đình Lộc lừa người khác bằng hình thức thu đổi ngoại tệ, chuyển tiền nước ngoài, chiếm đoạt 150 triệu đồng trả cho chị P.
Ngoài ra, Công an Q.Cẩm Lệ còn xác định Lộc lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt 300 triệu đồng của một phụ nữ người Việt sống tại Hàn Quốc. Lộc khai nhận đã lừa được 2 tỉ đồng và đều thua bạc, hiện Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.