Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa các ổ ma túy, ăn nhậu mùa dịch Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/08/2020 10:01 GMT+7

Chiều 7.8, Công an P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ) ra quyết định xử phạt 5 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy, ăn nhậu, vi phạm giãn cách xã hội chống Covid-19 .

Trước đó, khuya 6.8, từ tố giác của người dân về nhóm thanh niên sử dụng ma túy, Công an P.Khuê Mỹ kiểm tra nhà 228 Lê Văn Hiến. Tại đây, 4 nam gồm Huỳnh Lai (22 tuổi), Huỳnh Nghi Hoàng (cùng ngụ Bình Định), Trần Văn Tuấn, Phan Đức Huy (cùng 26 tuổi), Trần Hoàng Thắng (22 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) và 1 nữ là Trần Thị Yến Phượng (18 tuổi, quê Hậu Giang) đang tổ chức ăn nhậu.
Phát hiện nhóm nam nữ có biểu hiện bất thường, công an phường cho kiểm tra ma túy. Qua test nhanh, Lai, Hoàng và Phượng dương tính với ma túy.
Công an phường đã xử phạt về hành vi vi phạm giãn cách xã hội và sử dụng trái phép ma túy của nhóm này với số tiền hơn 39,7 triệu đồng.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 7.8: Thêm 37 bệnh nhân | Việt Nam vào thời kỳ cao điểm chống dịch

Trước đó, Công an P.Mỹ An cũng đã xử phạt 4 thanh niên tụ tập và sử dụng trái phép ma túy.
Cùng ngày, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lâm Quang Thuận (28 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) và Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, ngụ K199 Nguyễn Phước Nguyên, Q.Thanh Khê) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, tối 3.8, tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra trên đường Trần Cao Vân thì phát hiện 2 nghi phạm nêu trên có biểu hiện đáng nghi.
Lực lượng dừng xe kiểm tra thì cả hai không chấp hành, bỏ chạy nhưng bị khống chế cùng tang vật 12gram ma túy “đá”. Theo khai nhận, số ma túy này vừa mua giá 12 triệu đồng để bán lại cho con nghiện.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.