Đà Nẵng: Lật tẩy độc chiêu lừa đảo của kỹ sư thiết kế lương tháng ngàn đô

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/11/2022 17:14 GMT+7

Do vay nóng đầu tư cùng bạn bè nhưng thua lỗ, một kỹ sư thiết kế lương tháng ngàn đô đã học độc chiêu lừa đảo trên mạng để kiếm tiền trả nợ.

Ngày 28.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Cư (29 tuổi, quê ở xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Q.Thanh Khê cũng tạm giữ 15 bộ máy điều hòa hiệu Casper, 1 điện thoại di động iPhone 6 Plus, 1 điện thoại di động Nokia và 20 triệu đồng tiền mặt.

Theo điều tra, chiều 15.11, Cư liên hệ tiệm sửa chữa cơ điện lạnh Tuấn Nguyễn của anh Nguyễn Văn Ngôn (32 tuổi, ngụ ở Q.Thanh Khê), giả vờ đặt vấn đề cần bán 15 bộ máy lạnh hiệu Casper.

Cư lập nick Zalo giả, lấy lý do thi công lắp đặt công trình còn dư, cần thanh lý giá rẻ. Cả hai chốt giá 2,3 triệu đồng/máy, tức chưa đến một nửa giá thị trường, tổng trị giá 15 máy là 34,5 triệu đồng.

Cư đã bị khởi tố, tạm giam

NGUYỄN TÚ

Cư dặn anh Ngôn chờ người chở máy lạnh đến thì nhận và không hỏi giá.

Cùng thời điểm, Cư lên mạng tìm một cơ sở điện lạnh khác, đặt vấn đề cần mua 15 máy lạnh hiệu Casper của anh Nguyễn Ngô Hoài Bắc (39 tuổi, ngụ tổ 29, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Cả hai chốt giá 5,6 triệu đồng/máy, tổng giá trị 15 máy là 84 triệu đồng. Cư cũng dặn anh Bắc giao hàng tại cơ sở của anh Ngôn nhưng không giao hóa đơn, giao hàng xong thì Cư sẽ chuyển khoản.

Sau khi anh Bắc giao hàng cho anh Ngôn, Cư yêu cầu anh Ngôn chuyển 34,5 triệu đồng vào tài khoản của Cư rồi cắt liên lạc.

Lên mạng "học" thủ đoạn lừa đảo

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đưa lực lượng vào TP.HCM phối hợp công an địa phương truy xét, sớm xác định khu vực Cư ẩn nấp nhưng quá trình truy xét gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với nghiệp vụ trinh sát, lực lượng đã lần ra phòng Cư thuê trọ để ập vào bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của nghi phạm.

Mở rộng điều tra, Cư khai nhận có nghề nghiệp ổn định là kỹ sư thiết kế tại một công ty ở H.Bình Chánh, lương tháng khoảng 1.000 USD, có khi thu nhập đến 30 triệu đồng/tháng.

Do vay ngân hàng, vay nóng để góp tiền làm ăn, đầu tư với bạn bè, Cư thua lỗ bị chủ nợ truy đòi, dồn đến đường cùng trong khi lương không đủ trả nợ. Giữa tháng 11, Cư lên mạng đọc được các thủ đoạn lừa đảo nên học theo, tìm các chủ cơ sở điện lạnh có nhu cầu mua bán máy lạnh để thực hiện phi vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.