Đà Nẵng: Lãnh án vì tàng trữ ma túy, bỏ trốn khi được tại ngoại nuôi con

07/10/2022 11:11 GMT+7

Bị tuyên án tù về tội tàng trữ trái phép ma túy, Yến lợi dụng thời gian được tại ngoại do nuôi con nhỏ để tiếp tục mua bán ma túy, lãnh tiếp bản án thứ 2, sau đó bỏ trốn và vẫn sử dụng ma túy.

Ngày 7.10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được “nữ quái” ma túy trốn truy nã thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng thời gian nuôi con nhỏ để bỏ trốn.

Trước đó, Lê Hoàng Yến (32 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng thời gian được tại ngoại để nuôi con nhỏ, Yến tiếp tục mua bán ma túy và bị TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Yến bị bắt giữ theo quyết định truy nã

VĂN TIẾN

Trong thời gian chờ thi hành bản án tổng cộng 10 năm 6 tháng tù, Yến ôm con nhỏ bỏ trốn, bị Cơ quan Thi hành án hình sự TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã.

Tối 5.10, nhận tin báo Yến có mặt ở nhà mẹ trên đường Lê Văn Thứ (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà), tổ công tác Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Đà Nẵng đã mật phục, bắt giữ được Yến.

Tại thời điểm trên, Yến dương tính với ma túy và thừa nhận trong thời gian trốn truy nã vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.