Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức 'Chợ tình' của người Cơ Tu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/01/2021 06:17 GMT+7

Ngày 11.1, ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Hòa Vang ( Đà Nẵng ), cho biết lần đầu tiên tại địa phương sẽ diễn ra chương trình Toom Sara Fest - Chợ tình của người Cơ Tu trong 3 ngày 14 - 16.2 (tức mùng 3 đến mùng 5 Tết Tân Sửu).

Chợ tình của người Cơ Tu có chủ đề Tìm lại chính mình cùng tình yêu và âm nhạc do Làng văn hóa Toom Sara (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) tổ chức. Chương trình được thiết kế với hình thức của một hội chợ xuân theo văn hóa của đồng bào Cơ Tu kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội âm nhạc.
Sau lễ khai hội với nghi thức dựng cây nêu và múa Tung tung da dá truyền thống, các gian hàng sẽ triển khai tổ chức hoạt động xuyên suốt từ sáng đến tối. Tham gia lễ hội, du khách có dịp trải nghiệm lễ mừng lúa mới truyền thống của người Cơ Tu, đêm nhạc với chủ đề Tự tình, Trăng non, Đại ngàn; nghe già làng giới thiệu về tình yêu, hôn nhân của người Cơ Tu, trải nghiệm lễ dạm ngõ (với hoạt cảnh hai bên nhà trai, nhà gái gặp nhau hát lý, nói lý), lễ cưới truyền thống của người Cơ Tu, giao lưu chụp ảnh lưu niệm với đồng bào Cơ Tu...
Chương trình có sự tham dự trực tiếp của già làng Bh'riu Pố (Quảng Nam), nghệ nhân - già làng A Lăng Đợi cùng đoàn ca múa nhạc Làng văn hóa Cơ Tu Toom Sara; các ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Nam Cường, Tây Giang, Huyền Trang và các ban nhạc Microwave, Hub, On the Radio…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.