Đà Nẵng: Làm rõ các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến

29/03/2023 09:31 GMT+7

Ngày 29.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ 4 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến, gây rối trên đường phố.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26.3, do mâu thuẫn với một nhóm khác từ trước nên N.N.N (16 tuổi, ngụ đường Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lôi kéo 10 thanh thiếu niên khác tụ tập, chuẩn bị hung khí để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm này từ 15 - 17 tuổi, ngụ các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).

Theo khai nhận, nhóm N. liên hệ với nhóm N.Đ và X.T (chưa rõ lai lịch) để hẹn nhau hỗn chiến. Trước khi đi, nhóm N. đã chuẩn bị 2 cây đao dài khoảng 1,5 m bằng sắt, 1 kiếm dài 70 cm rồi tập trung tại Ga Đà Nẵng (đường Hải Phòng).

Đà Nẵng: Làm rõ các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí hỗn chiến - Ảnh 1.

N.N.N cùng hung khí bị thu giữ

VĂN TIẾN

Tuy nhiên, do biết nhóm của N. đông và có hung khí, nên nhóm N.Đ và X.T không xuất hiện. Nhóm N. truy tìm đến rạng sáng 27.3 vẫn không được nên bực tức, nên phóng xe tốc độ cao trên đường Trần Cao Vân, la hét, cà hung khí xuống đường xẹt lửa gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê đã tổ chức lực lượng truy xét, qua đó mời làm rõ đối với N.N.N và 3 đồng bọn. Tất cả đều thừa nhận hành vi và giao nộp 2 cây đao, 1 cây kiếm, 2 xe máy.

Cũng trong ngày 27.3, tổ tuần tra Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) cũng ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tập trung trước cổng Trường THPT Phạm Phú Thứ.

Phát hiện công an, nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy tán loạn, vứt lại một thùng vỏ chai dùng để chế tạo "bom xăng" và 4 cây dao tự chế. 2 thanh thiếu niên bị bắt khai nhận đang chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với nhóm thanh niên ở xã Hòa Khánh (H.Hòa Vang) vì mâu thuẫn trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.