Đà Nẵng: Làm ăn thua lỗ, bán đất đã thế chấp ngân hàng, lãnh 9 năm tù

10/12/2022 08:50 GMT+7

Mặc dù đất đang thế chấp ngân hàng, nhưng Vũ làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên lấy bán cho người khác, nhận tiền đặt cọc rồi bỏ trốn.

Chiều tối 9.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án bán đất đang thế chấp ngân hàng, tuyên phạt Trương Duy Vũ (45 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án cho hành vi bán đất đã thế chấp ngân hàng vì làm ăn thua lỗ

Theo cáo trạng, trong tháng 6 và 7.2019, Vũ 2 lần vay 1 tỉ đồng của vợ chồng bà H.H.T (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), với lý do kinh doanh hàng nhựa nội thất của gia đình.

Vũ hứa 1 tháng sẽ trả nhưng sau đó bỏ trốn, dùng tiền tiêu xài và trả nợ.

Vũ và vợ có 3 lô đất Khu đô thị Phước Lý (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), tháng 3.2019, 2 vợ chồng thế chấp Ngân hàng TMCP Bản Việt Đà Nẵng để vay 8 tỉ đồng.

Tháng 5.2019, Vũ và vợ ly hôn, đến tháng 7.2019, Vũ cần tiền trả nợ nên bán 1 lô đất Khu đô thị Phước Lý cho ông H.N.T (41 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) với giá 3 tỉ đồng.

Vũ lãnh 9 năm tù

VĂN TIẾN

Ông T. đặt cọc 1 tỉ đồng, gần đến ngày ra công chứng chuyển nhượng, Vũ nói lô đất đang thế chấp ngân hàng, đề nghị ông T. đưa thêm tiền rút sổ về giao dịch nhưng ông T. không đồng ý. Sau đó Vũ tắt máy, bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.