Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở sơ chế 4 tấn da bò hôi thối

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/12/2023 17:02 GMT+7

Bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện gần 4 tấn da bò bốc mùi hôi thối.

Chiều 25.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang giám sát quá trình tiêu hủy gần 4 tấn sản phẩm động vật (da bò) hôi thối của một cơ sở sản xuất.

Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở sơ chế 4 tấn da bò hôi thối- Ảnh 1.

Da bò trong tình trạng bốc mùi hôi thối

NGUYỄN TÚ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Thanh tra Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng đột kích cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra đột xuất, lực lượng phối hợp bắt quả tang chủ cơ sở là ông N.L (59 tuổi) đang tổ chức cho người lao động sơ chế da bò với tổng cộng 105 bộ, trọng lượng gần 4 tấn.

Đáng chú ý, lúc này toàn bộ sản phẩm đều có tình trạng bốc mùi hôi thối.

Đà Nẵng: Kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở sơ chế 4 tấn da bò hôi thối- Ảnh 2.

Chủ cơ sở cam kết tiêu hủy gần 4 tấn sản phẩm

NGUYỄN TÚ

Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và các hồ sơ thủ tục liên quan đến điều kiện vệ sinh thú y đối với số lượng da bò này. Cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh với chủ cơ sở và lập biên bản.

Do chủ cơ sở tự nguyện cam kết tự tiêu hủy lượng sản phẩm động vật hôi thối, nên Phòng Cảnh sát kinh tế giao cơ quan chức năng của địa phương giám sát quá trình tiêu hủy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.