Đà Nẵng không bầu HĐND quận, phường: Bao nhiêu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/03/2021 14:11 GMT+7

Theo nghị quyết Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, trong lần bầu cử này, Đà Nẵng sẽ không bầu HĐND quận, phường.

Ngày 16.3, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 15 ban bầu cử HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Đáng chú ý, trong 15 ban bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện đảo Hoàng Sa và 3 phường Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) thuộc ban bầu cử số 10.
Theo thông tin từ Sở Nội vụ Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội và 52 đại biểu HĐND TP. Đến ngày 14.3 vừa qua, đã nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X.
Theo nghị quyết Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, trong lần bầu cử này, Đà Nẵng sẽ không bầu HĐND quận, phường mà chỉ bầu HĐND H.Hòa Vang và HĐND 11 xã.
Theo đó, Ủy ban bầu cử H.Hòa Vang đã tiếp nhận 65 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 606 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND 11 xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đối với trường hợp tự ứng cử 2 cấp đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo luật định, được cơ quan quản lý xác nhận đồng ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.