Đà Nẵng khánh thành công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà

Huy Đạt
Huy Đạt
01/04/2022 10:11 GMT+7

UBND H.Hòa Vang vừa khánh thành công trình công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà, xã Hòa Khương (ảnh) nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022).

Công trình khởi công ngày 19.5.2021, tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng trên diện tích 1,2 ha, ngay tại vị trí diễn ra trận đánh Gò Hà năm 1965 với các hạng mục: bia chiến tích, sân hành lễ, nhà trưng bày, hồ nước…

Đ.X

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định việc đầu tư công trình thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Công trình sẽ trở thành địa điểm văn hóa lịch sử để tuổi trẻ tổ chức hoạt động về nguồn; cũng là nơi cộng đồng dân cư tổ chức sinh hoạt. Khu chiến tích Gò Hà được công nhận di tích cấp thành phố năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.