Đà Nẵng kêu gọi Thái Lan đầu tư du thuyền, mở thêm đường bay

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/10/2023 16:17 GMT+7

Chuyến xúc tiến đầu tư của lãnh đạo TP.Đà Nẵng tại Thái Lan có một số nội dung quan trọng như thu hút phát triển lĩnh vực du thuyền, mở thêm các đường bay mới.

Từ ngày 2 đến 5.10, đoàn công tác TP.Đà Nẵng do ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, làm trưởng đoàn đã xúc tiến thương mại du lịch với một số địa phương của Thái Lan.

Tại các buổi làm việc giữa đoàn lãnh đạo TP.Đà Nẵng với lãnh đạo các tỉnh Khon Kaen, Udon Thani, Bangkok, Phuket, các bên đều đồng thuận, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác theo các biên bản ghi nhớ trước đó.

Dựa trên tiềm năng, lợi thế mỗi địa phương, TP.Đà Nẵng mong muốn mở thêm các đường bay mới để tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng - Thái Lan cũng như kết nối các khu vực lân cận.

Đà Nẵng kêu gọi Thái Lan đầu tư du thuyền, mở thêm đường bay - Ảnh 1.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng làm việc với chính quyền tỉnh Khon Kaen

NGUYỄN TÚ

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đã làm việc, trao đổi về nhiều nội dung quan trọng với Hiệp hội Du thuyền Bangkok và Phòng Thương mại Thái Lan.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường chia sẻ, TP.Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển loại hình du lịch sông, biển, ưu tiên thu hút đầu tư các bến du thuyền, cơ sở đóng tàu, ngành công nghiệp du thuyền.

Từ nay đến năm 2025, TP.Đà Nẵng quy hoạch trên sông Hàn 2 khu vực thu hút đầu tư bến du thuyền ở cảng Sông Thu (cũ) và đường Như Nguyệt, cả trên bờ lẫn mặt nước, để phát triển loại hình du lịch, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách cao cấp.

Đà Nẵng kêu gọi Thái Lan đầu tư du thuyền, mở thêm đường bay - Ảnh 2.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng làm việc với Phòng Thương mại Thái Lan

NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, sau khi cảng Liên Chiểu đưa vào hoạt động, cảng Tiên Sa sẽ dần chuyển công năng thành cảng du lịch, đủ khả năng đón các siêu du thuyền, tàu du lịch biển quy mô lớn cập cảng.

Đại diện Hiệp hội Du thuyền Bangkok cũng bày tỏ sự quan tâm đến du lịch đường thủy nội địa, vịnh, biển Đà Nẵng; khẳng định đây là lĩnh vực mới mẻ của TP.Đà Nẵng, còn rất nhiều dư địa và cơ hội cho các đối tác tham gia đầu tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.