Đà Nẵng: Karaoke Xuân Tùng Gold đón khách hát hò, bất chấp lệnh cấm

12/05/2021 10:15 GMT+7

Sáng 12.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) yêu cầu Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) kiểm tra ma túy đồng thời xử lý nghiêm chủ quán karaoke và 5 khách tụ tập bất chấp lệnh cấm.

Khuya 11.5, nhận tin báo từ người dân về việc dịch vụ karaoke trên địa bàn bất chấp lệnh cấm, ngang nghiên hoạt động, công an phường ập vào karaoke Xuân Tùng Gold (161 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), phát hiện tại phòng 203 có 5 người đang ăn nhậu và hát karaoke.
Những người này gồm Nguyễn Xuân A. (chủ quán, 48 tuổi, ngụ K20/2 Thanh Duyên, P.Thanh Bình), Huỳnh Lâm H. (43 tuổi, ngụ tổ 39 P.Bình Thuận, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Võ Hoàng V. (23 tuổi, ngụ xã Hành Dũng, H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Đoàn Minh C. (37 tuổi, ngụ TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Trần Văn T. (29 tuổi, ngụ xã Ia Nhin, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Ông Nguyễn Xuân A. không chấp hành lệnh đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu của TP.Đà Nẵng để phòng chống dịch Covid-19, không chỉ mở cửa cho khách tụ tập ăn chơi mà còn cùng tham gia hát.

5 người tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trong đó có chủ quán

ẢNH: VĂN TIẾN

Công an P.Mỹ An đã lập biên bản, đưa các đương sự tại quán karaoke về công an phường thử ma túy và củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định pháp luật.
Riêng chủ quán karaoke Nguyễn Xuân A., ngoài bị xử lý việc đón khách hát karaoke, còn bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Căng thẳng vì 30 ca Covid-19 tại KCN An Đồn chưa rõ nguồn lây ở Đà Nẵng

Từ đầu tháng 5, TP.Đà Nẵng có lệnh cấm hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như bar, vũ trường, karaoke, massage… để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.