Đà Nẵng hút khách Ấn với 2 đêm khách sạn 4 sao, đón sân bay chỉ 99USD/người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/09/2022 16:35 GMT+7

Chiều 17.9, tại hội nghị chuẩn bị đón du khách Ấn Độ và Trung Đông, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tung ra nhiều chính sách kích cầu.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết thị trường Trung Đông, đặc biệt là 9 quốc gia trọng điểm trong Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2016 - 2025” là một trong những thị trường chiến lược trong phát triển du lịch Việt Nam nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng.

Từ 2018, hãng hàng không Qatar Airways đã mở đường bay trực tiếp Doha - Đà Nẵng, mở ra cơ hội kết nối 150 điểm đến trong mạng lưới đường bay của Qatar Airways, thu hút lượng khách Trung Đông đến Đà Nẵng.

TP.Đà Nẵng xúc tiến nhiều hoạt động kết nối đường bay Ấn Độ

NGUYỄN TÚ

Nhằm tiếp tục đưa du khách quốc tế quay lại, đồng thời năm 2022 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, thời gian TP.Đà Nẵng tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thị trường tiềm năng này.

Theo bà Hạnh, để kích cầu thị trường khách Ấn Độ và Trung Đông, Đà Nẵng có các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn như: gói dịch vụ chỉ 99 USD/khách (áp dụng cho 2 khách trở lên) gồm xe đón tiễn sân bay, hai đêm khách sạn 4 sao; ăn sáng và tham quan bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn…

Gói dịch vụ chỉ 129 USD/khách (áp dụng cho 2 khách trở lên) gồm xe đón tiễn sân bay, hai đêm khách sạn 5 sao; ăn sáng và tham quan các điểm đến nổi tiếng…

Gói dịch vụ cưới ở các khách sạn nghỉ dưỡng 4 - 5 sao. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills áp dụng cho đoàn trên 200 khách với lối đi riêng, khu vực buffet riêng…

Khu du lịch Vin Wonder Nam Hội An giảm giá vé 27% cho khách Ấn Độ, tàu du lịch sông Hàn giảm 40% - 50% cho khách đoàn.

Đồng thời, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng giới thiệu kế hoạch mở các đường bay trực tiếp từ các Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng từ tháng 10.2022.

8 tháng đầu năm, du khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, khách lưu trú gần 2,4 triệu lượt, tăng 125% so với cùng kỳ 2021, doanh thu lưu trú và lữ hành gần 5.000 tỉ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương ngày 7.9 vừa qua, Đà Nẵng vượt qua 8 điểm đến quốc tế nổi tiếng để được vinh danh là “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.