Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng, chỉ nhận 330.000 đồng: Chia đều 2 đợt 'cho công bằng với mọi người'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/09/2021 09:26 GMT+7

Theo UBND P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ), nguyên nhân người dân chỉ nhận tiền hỗ trợ 330.000 đồng/hộ (so với quy định của thành phố 500.000 đồng/hộ) là do địa phương tổng hợp, chia đều 2 lần hỗ trợ để đảm bảo công bằng cho mọi người.

Một số hộ dân ở tổ dân phố 35, Khu dân cư Hòa Phú 5, P.Hòa Minh vừa nêu ý kiến thắc mắc chỉ nhận được 330.000 đồng/hộ, trong khi UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định (Quyết định 2903) chi tiền hỗ trợ khó khănCovid-19 cho toàn bộ hộ dân với mức 500.000 đồng/hộ.
Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND P.Hòa Minh, cho biết hồi tháng 8, UBND TP.Đà Nẵng có Công văn 5433 hỗ trợ quà cho các hộ khó khăn, ở tổ 35 có tổng cộng 29 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo, cá khô, trứng, cá hộp…). Chi bộ Khu dân cư và Tổ dân phố xét thấy thời điểm phong tỏa, giãn cách mọi nhà đều khó khăn nên đã lấy ý kiến, vận động hộ dân chia đều 29 suất quà cho 102 hộ.
Đến tháng 9, UBND TP.Đà Nẵng có Quyết định 2903 hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt cho toàn bộ hộ dân, nhưng trừ những hộ đã nhận được quà theo Công văn 5433 trước đó. Khi đó, Tổ dân phố 35 có 73 suất tiền mặt, nên tiếp tục chia đều cho 102 hộ như trước đây để đảm bảo công bằng.
Theo ông Phúc, phương án này linh động nhưng lực lượng khu dân cư, tổ dân phố rất vất vả, từ 29 hay 73 suất phải chia đều thành 102 suất, để đảm bảo mọi hộ dân đều nhận được quà, tiền mặt bằng nhau trong cả 2 đợt.

Covid-19 sáng 14.9: Cả nước 620.165 ca nhiễm, 385.778 ca khỏi | Shipper TP.HCM được chạy liên quận

Trước phản ánh của một số hộ dân, ông Đinh Hữu Phúc cho biết đã giải quyết cấp đúng quy định của thành phố (500.000 đồng/hộ). Phương án này dẫn đến thiếu hụt quà của những hộ trước đây đã san sẻ, địa phương sẽ tìm nguồn vận động, tài trợ khác để bù đắp, đảm bảo đầy đủ cho người dân.
“Tinh thần các bác trong Chi bộ khu dân cư, Tổ dân phố rất thiện chí, linh động trong thời điểm phong tỏa, mong muốn mọi hộ dân được đồng đều thụ hưởng chính sách của thành phố, không có tư lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ nhiều. Chúng tôi cũng nhắc nhở khu dân cư cần giải thích rõ hơn với mọi người, một vài người không thống nhất thì chúng tôi thực hiện đúng chủ trương thành phố”, ông Đinh Hữu Phúc nói.
UBND Q.Liên Chiểu cho biết thêm, trong đêm 13.9, chính quyền quận và P.Hòa Minh đã phân công cán bộ khảo sát toàn bộ tổ dân phố, hầu hết bà con đồng tình. Có vài trường hợp chưa hài lòng, chưa chia sẻ với địa phương đã được cán bộ tiếp thu, giải thích và chi đủ tiền hỗ trợ 500.000 đồng; đồng thời tìm nguồn bù lại các phần quà cho những hộ dân khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.