Đà Nẵng: Hé lộ đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh từ vụ siêu lừa ô tô

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/09/2022 13:05 GMT+7

Do nợ nần, siêu lừa Đặng Công Hoan thuê 8 ô tô ở nhiều tỉnh, thành rồi tẩu tán đi nhiều nơi, trong đó nhiều xe không có giấy tờ vẫn được các đường dây tiêu thụ xe gian thu mua.

Ngày 20.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án siêu lừa ô tô liên tỉnh, chiếm đoạt 8 ô tô trị giá tiền tỉ. HĐXX tuyên phạt Đặng Công Hoan (26 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt 17 năm tù.

Lộ đường dây tiêu thụ xe gian từ vụ siêu lừa ô tô, chiếm đoạt tiền tỉ

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, từ cuối năm 2020, Hoan thuê 5 ô tô của nhiều người rồi mang đi cầm cố ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng. Số tiền này Hoan dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đặng Công Hoan bị tuyên phạt tổng cộng 17 năm tù

VĂN TIẾN

Thủ đoạn của Hoan là ban đầu hợp đồng thuê rồi trả xe, trả tiền thuê rất đúng hạn nên được các chủ xe tin tưởng, không cần giấy tờ hay hợp đồng cho các lần thuê sau đó.

Hoan khai nhận đã mang các ô tô ký gửi, cầm cố cho các tổ chức, cá nhân khác. Đến khi chủ xe đòi lại thì Hoan còn ngông cuồng tuyên bố đã mang xe đi cầm cố rồi... tắt điện thoại.

Ngoài ra, trong thời gian làm nhân viên một công ty cho thuê ô tô, Hoan đã làm giả giấy tờ, sử dụng con dấu giả của ngân hàng để cung cấp cho khách thuê xe.

Chưa hết, siêu lừa Đặng Công Hoan còn chiếm đoạt 3 ô tô khác cũng với thủ đoạn thuê dài hạn tương tự. Đáng chú ý, dù các ô tô này không giấy tờ nhưng Hoan vẫn bán được cho các đường dây chuyên cầm cố, tiêu thụ xe gian. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục tách vụ án để làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.