Đà Nẵng: Hai anh em họ không đội mũ bảo hiểm, đâm xe vào lực lượng 911

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/08/2022 16:00 GMT+7

Hai anh em họ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng 911 kiểm tra, đã bốc đầu xe bỏ chạy, sau đó dùng chân đạp, đâm xe vào tổ công tác.

Ngày 17.8, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 thanh niên cho Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ khi đã đâm xe vào lực lượng 911.

Trước đó, khuya 16.8, tổ công tác số 1 thuộc lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Đến ngã tư Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê), tổ công tác phát hiện Hoàng Văn Minh chạy xe máy chở anh họ là Hoàng Văn Hùng (cùng 23 tuổi, cùng ngụ xóm 6, xã Nam Toàn, H.Nam Trực, Nam Định, tạm trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Lực lượng 911 lấy lời khai của Minh

NGUYỄN TÚ

Hai người này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy biển số ngoại tỉnh, không gương chiếu hậu, độ chế kiểu “tổ lái”.

Lực lượng 911 yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng cả 2 không chấp hành. Hai anh em họ rú ga bốc đầu xe máy bỏ chạy ra đường Điện Biên Phủ hướng về công viên 29.3.

Hùng bị tạm giữ

NGUYỄN TÚ

Tổ công tác phối hợp truy bắt, nổ súng chỉ thiên nhưng 2 người này rẽ vào đường Bế Văn Đàn. Bị áp sát, Minh giơ chân đạp vào đầu xe lực lượng 911.

Cán bộ chiến sĩ cho xe vượt lên chặn đầu. Minh điều khiển xe máy đâm thẳng vào xe lực lượng 911. Ngay lập tức, tổ công tác bắt giữ Minh và Hùng. Cả 2 khai nhận cố ý bỏ chạy nên đâm xe vào lực lượng 911.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.