Đà Nẵng: Được gia chủ cưu mang cho ở nhờ, lại chiếm đoạt xe máy, trộm đồng hồ

31/10/2022 15:29 GMT+7

Đồng nghiệp thương Vinh xa quê, hoàn cảnh khó khăn nên cưu mang, cho ở nhờ. Vinh sau đó lại chiếm đoạt xe máy, đồng hồ của gia chủ.

Ngày 31.10, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao một nhân viên bảo vệ cho Công an Q.Hải Châu thụ lý điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Vinh (50 tuổi, quê Quảng Nam) ra TP.Đà Nẵng xin làm nhân viên bảo vệ cho một doanh nghiệp trên đường Quang Trung (P.Thạch Thang).

Vinh khai nhận hành vi chiếm đoạt xe máy, trộm đồng hồ

VĂN TIẾN

Do hoàn cảnh khó khăn, Vinh được một đồng nghiệp cùng làm bảo vệ thương tình đưa về nhà lo cho chỗ ăn ở...

Mặc dù được đồng nghiệp cưu mang, nhưng Vinh vẫn nảy sinh ý định lợi dụng lòng tốt của bạn để lấy tài sản. Vinh mượn xe máy của đồng nghiệp, với lý do về quê, rồi chiếm đoạt. Vinh khai nhận trước đó còn trộm đồng hồ trong nhà đồng nghiệp. Hiện Công an Q.Hải Châu đang tạm giữ nhân viên bảo vệ này để làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.