Đà Nẵng: Dự án đội vốn đến 20 lần, phải làm rõ trách nhiệm liên quan

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/12/2021 21:15 GMT+7

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đã khẳng định như vậy sau khi "tư lệnh" ngành KH-ĐT lý giải các nguyên nhân khiến nhiều dự án đội vốn nhiều lần, thậm chí đến… 20 lần.

Chiều 16.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), nhiều đại biểu đã đặt các câu hỏi liên quan đến thực trạng nhiều dự án phải điều chỉnh tăng thêm từ hàng trăm đến trên ngàn tỉ đồng.

Trả lời vấn đề này, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết có tình trạng phát sinh kinh phí đền bù xảy ra ở nhiều dự án trong thời gian vừa qua. Theo bà Tâm, nguyên nhân là do Ban quản lý (BQL) và các đơn vị giải phóng mặt bằng đã không có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xác định về khái toán kinh phí, dự toán kinh phí đền bù và phương án tái định cư nên phát sinh kinh phí đền bù rất lớn.

Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm lý giải nguyên nhân khiến nhiều dự án đội vốn nhiều lần so với ban đầu

hoàng sơn

Thời điểm thực hiện khái toán kinh phí đền bù, tái định cư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các đơn vị chỉ đi kiểm tra, rà soát và lên dự toán mà chưa thực hiện kiểm đếm, đo đạc, chưa có hồ sơ cụ thể để xác định chính xác về khối lượng và giá trị đền bù thực, thế nên thiếu chính xác.

Cũng theo bà Trần Thị Thanh Tâm, thời gian chuẩn bị dự án kéo dài cũng là nguyên nhân làm phát sinh kinh phí đền bù. Chẳng hạn, dự án Trục I Tây Bắc được chuẩn bị từ 2017 nhưng đến 2019 mới bắt đầu triển khai khiến chi phí đền bù chênh lệch lớn so với thời điểm ban đầu. Trong khi đó, giá đất thị trường trong những năm qua tăng nhanh, làm chênh lệch rất lớn so với giá đền bù gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, buộc phải điều chỉnh lại phương án tái định cư, phát sinh chi phí đền bù cho người dân.

“Ví dụ, đường Hồ Tùng Mậu thuộc dự án Trục I Tây Bắc tăng từ 5,2 triệu đồng lên 19,3 triệu đồng. Đường Hồ Ngọc Lãm đến đường Trương Định từ 4,8 triệu đồng tăng lên 38,9 triệu đồng… Con số chênh lệch rất lớn khiến giá trị đền bù điều chỉnh nhiều”, bà Tâm dẫn chứng.

Phải có tối thiểu 30% mặt bằng mới được tổ chức đấu thầu

Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng đã đề xuất, các BQL, chủ đầu tư phối hợp tính toán lại giá trị đền bù cho chính xác để tránh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần. Các quận, huyện chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác đền bù, giải toả các dự án gắn trách nhiệm cho người đứng đầu.

Đáng chú ý, để tránh tình trạng kéo dài thời gian thực hiện thi công do giải tỏa đền bù, TP yêu cầu các BQL phải có mặt bằng thi công đạt tối thiểu 30% thì mới được tổ chức đấu thầu dự án.

Dự án đường vành đai phía Tây 2 tăng 1.800 tỉ đồng (so với 87 tỉ đồng dự kiến ban đầu)

nguyễn tú

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho hay có nhiều dự án điều chỉnh đến 20 lần, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chậm giải phóng mặt bằng.

“Nếu cứ như thế này kéo dài thì không ai chịu trách nhiệm. Vài bữa rồi cũng đổ vào do giải tỏa đền bù, điều chỉnh chủ trương đầu tư rồi HĐND TP cũng phải bấm bụng thông qua. Công trình khởi công, thi công gần xong cũng phải làm chứ không lẽ bỏ, hủy luôn công trình. Phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị liên quan. Chúng ta yêu cầu tư vấn nhưng công tác kiểm tra tư vấn, giám sát đó thì ai chịu trách nhiệm, ai phải xử lý câu chuyện giám sát dự án...", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.