Đà Nẵng: Đột nhập trộm cắp bất thành, dùng búa đánh nữ chủ nhà dã man

24/09/2022 14:55 GMT+7

Sinh đột nhập nhưng chưa lục tìm được tài sản thì chủ nhà về, Sinh dùng búa đập nhiều nhát vào đầu và mặt khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ xương hàm mặt.

Ngày 24.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại xã Hòa Liên, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), xét xử sơ thẩm vụ án đột nhập nhà dândùng búa đánh dã man nữ chủ nhà để lấy tài sản.

HĐXX tuyên phạt Tấn Nảy Sinh (dân tộc Dao, 26 tuổi, ngụ thôn Lò Suối Tùng, xã Phìn Ngan, H.Bát Xát, Lào Cai) 16 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản. Tổng cộng hình phạt là 19 năm tù.

Bản án cho tên trộm nhẫn tâm cầm búa đánh nữ chủ nhà

Theo cáo trạng, tháng 4.2021, Tấn Nảy Sinh chấp hành xong 2 năm tù tội trộm cắp tài sản của TAND TP.Lào Cai thì vào Đà Nẵng làm công nhân công trình và tạm trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên.

Tấn Nảy Sinh lãnh tổng cộng 19 năm tù

VĂN TIẾN

Tối 6.10.2021, Sinh phát hiện bà N.T.T. (55 tuổi, ngụ thôn Quan Nam 3) vắng nhà nên trèo qua hàng rào phía sau, đột nhập nhưng không tìm được tài sản.

Lúc này, bà T. quay về, Sinh nấp vào phòng sau, gần chuồng heo. Bà T. nghi ngờ có người đột nhập nhà nên cầm theo cây gỗ để phòng thân. Sinh thấy trong phòng có búa ở hộp đồ nghề nên lấy búa, xông đến từ phía sau, đập 3 - 4 cái vào gáy và đầu bà T. Nạn nhân bị đánh nên làm rơi cây gỗ, ngã ngồi xuống nền và dựa vào chuồng heo.

Trước tòa, Viện KSND TP.Đà Nẵng nhận định, mặc dù lúc này bà T. không còn khả năng kháng cự, nhưng vẫn bị Sinh đập búa 3 - 4 cái vào mặt khiến nạn nhân bị chảy nhiều máu, bất tỉnh.

Hậu quả bà T. bị chấn thương sọ não, vỡ lún và nứt xương sọ, gãy các xương mũi, xương hàm, dập nhãn cầu, thương tích đến 71%.

Theo HĐXX, bà T. không chết là nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, việc Sinh dùng búa là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao, đánh vào vùng trọng yếu của cơ thể là đầu, mặt, có khả năng gây chết người, nên hành vi của Sinh cấu thành tội giết người. Tuy Sinh đột nhập không lấy được tài sản, nhưng sau khi đánh bà T., Sinh đã lấy điện thoại trên tay bà T. và bỏ chạy lên núi, nên cấu thành tội cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.