Đà Nẵng: Đột nhập nhà dân trộm iPhone, trộm luôn cả heo đất

17/09/2022 08:52 GMT+7

Nhật đột nhập nhà dân trộm được điện thoại iPhone 13 và 900 USD. Nhật bán điện thoại iPhone, còn 900 USD thì Nhật vứt dọc đường do nghĩ đó là tiền âm phủ.

Ngày 17.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Nhật (25 tuổi, ngụ thôn 5, xã Tiên Thọ, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, thời gian qua trên địa bàn KCN Hòa Cầm (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) nổi lên một số vụ trộm cắp.

Qua truy xét, lực lượng nghi vấn Phạm Minh Nhật, đối tượng có 3 tiền án với tổng cộng 3 năm 6 tháng tù cùng tội trộm cắp tài sản ở Quảng Nam và TP.Đà Nẵng vào các năm 2016, 2017 và 2019.

Nhật bị bắt

văn tiến

Gần đây Nhật bỏ địa phương, thường xuyên ra TP.Đà Nẵng, tuy không có nghề nghiệp nhưng mỗi khi về quê, Nhật lại có biểu hiện bất minh về kinh tế, tiền bạc rủng rỉnh đãi bạn bè ăn nhậu và chơi ma túy.

Ngày 15.9, Công an Q.Cẩm Lệ bắt khẩn cấp Nhật để đấu tranh, qua đó Nhật khai nhận, ngày 13.9, Nhật đến KCN Hòa Cầm, vào tổ 17 P.Hòa Thọ Tây, đột nhập phòng trọ của anh N.V.Q (33 tuổi), trộm iPhone 7 Plus và 1 con heo đất (bên trong có 65.000 đồng).

Chiều cùng ngày, Nhật đến đường Nguyễn Như Đãi, đột nhập nhà bà V. (44 tuổi, ngụ tổ 12, P.Hòa Thọ Tây), trộm iPhone 13, 3,9 triệu đồng và 900 USD.

Nhật đón taxi về quê bán 2 điện thoại iPhone, còn 900 USD thì Nhật vứt dọc đường do nghĩ là tiền âm phủ. Nhật còn khai đột nhập 2 nhà dân khác trong ngày 14.9 nhưng không trộm được gì. Qua định giá, tổng tài sản Nhật trộm cắp trị giá trên 35 triệu đồng, Nhật khai đã dùng tiền đãi bạn bè ăn nhậu và chơi ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.