Đốt nhà con nợ vì mượn tiền không trả còn chửi chủ nợ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/04/2023 16:18 GMT+7

Trần Vân Nam mượn Nguyễn Văn Nông 60 triệu đồng nhưng chỉ trả 10 triệu đồng rồi trốn tránh. Nông qua đòi nhiều lần còn bị vợ Nam chửi nên Nông đốt nhà con nợ để hù dọa.

Ngày 15.4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại UBND P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), xét xử sơ thẩm vụ án đốt nhà con nợ. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nông (47 tuổi, ngụ tổ 18, P.Hòa Minh) 20 năm tù về tội giết ngườihủy hoại tài sản.

Chủ nợ căm tức vì bị chửi, hai lần đốt nhà con nợ

Theo cáo trạng, năm 2020, Nông cho Trần Vân Nam (49 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) mượn 60 triệu đồng.

Đà Nẵng: Đốt nhà con nợ vì mượn tiền không trả còn chửi chủ nợ - Ảnh 1.

Nông lãnh 20 năm tù

NGUYỄN TÚ

Nam chỉ trả 10 triệu đồng rồi cố tình trốn tránh, Nông nhiều lần đòi nợ bất thành nên bực tức, nhắn tin đe dọa, đòi giết Nam. Trong nhiều lần đi tìm Nam, Nông còn tuyên bố với bạn bè, nếu bắt được Nam sẽ đánh, giết.

Dù vậy nhưng Nam vẫn không trả tiền. Tháng 7.2022, Nông nảy sinh ý định đốt nhà Nam để dằn mặt nên mua đồ nghề hàn, 7 lít xăng cất ở nhà.

Cuối tháng 7.2022, Nông mang đồ nghề hàn đến khoan thủng một lỗ ở cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà Nam, nhét vải và châm lửa đốt nhưng lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về, Nam cũng không phát hiện vụ việc.

Khoảng 2 giờ ngày 10.8.2022, Nông quay lại, tiếp tục dùng đồ nghề hàn, khoét rộng thêm lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm, nhét ống nhựa và đổ hết 7 lít xăng vào nhà Nam.

Nông châm lửa đốt gây cháy lớn rồi bỏ đi. Vợ Nam phát hiện cháy nhà nên tri hô, cùng Nam và hai con bỏ chạy và dập lửa, tài sản thiệt hại hơn 7 triệu đồng.

Nông phi tang đồ nghề ở nhiều nơi để che giấu hành vi phạm tội. Trước tòa, Nông khai Nam chây ì không trả nợ, thậm chí Nông qua nhà đòi tiền còn bị vợ Nam chửi, do quá tức giận nên Nông đốt nhà hù dọa chứ không có ý định giết người.

Theo HĐXX, Nông có nhân thân xấu, từng bị phạt hành vi đánh bạc, Nông phạm tội giết người với các tình tiết tăng nặng, như cố tình đốt nhà con nợ nhiều lần, giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.