Đà Nẵng: Đột kích 'sòng bạc quý bà', tạm giữ hình sự 6 nghi phạm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/06/2021 17:16 GMT+7

Ngày 10.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho hay đã bàn giao Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 6 trong 14 người tại 'sòng bạc quý bà'.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an Q.Liên Chiểu ập vào ngôi nhà số 110 đường Lâm Quang Thự (P.Hoà Minh,, Q.Liên Chiểu), bắt quả tang 14 "quý bà" đang sát phạt tại sòng bạc.
Nhiều người bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, tại chiếu bạc, lực lượng cảnh sát thu giữ 2 bộ bài và hơn 27 triệu đồng.
Theo điều tra, đây là ngôi nhà của bà Huỳnh Thị Lụt (69 tuổi), bà Lụt thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ, không chỉ tại Q.Liên Chiểu mà còn ở nhiều địa phương khác, đến nhà để tổ chức đánh bạc.
Các “quý bà” mê cờ bạc này từ 21 đến 69 tuổi, thay nhau cầm cái sát phạt dưới hình thức xì dách, nộp tiền xâu cho bà Lụt.
Qua đấu tranh, Công an Q.Liên Chiểu xác định ban đầu hành vi từng người, qua đó tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Lụt; Nguyễn Thị Tám (51 tuổi, ngụ tổ 18, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu); Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ chung cư 7, P.Thuận Phước); Lê Thị Hoa (67 tuổi, ngụ K368 Hoàng Diệu, cùng Q.Hải Châu); Đặng Thị Ngọc Cương (52 tuổi, ngụ tổ 28, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tình (50 tuổi, ngụ TT.Ái Nghĩa, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Trong số nghi phạm tại sòng bạc “quý bà”, Hoa có tiền sự đánh bạc vừa bị Công an P.Hòa Minh xử phạt hành chính, nay tái phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.