Đà Nẵng: Đột kích 'động lắc' karaoke, bắt quả tang nhóm nam nữ mở tiệc ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/05/2021 16:54 GMT+7

Chiều 31.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) cho biết, đã xác định 7 trong 11 nam nữ tụ tập tại động lắc karaoke 152 đường Lê Văn Hiến (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) dương tính ma túy.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào phòng 101 karaoke số 152 đường Lê Văn Hiến, khống chế 11 nam nữ thanh niên đang mở tiệc ma túy.
Trong số này, ngoài khách còn có cả nhân viên, quản lý của quán karaoke cũng tham gia động lắc. Theo điều tra, người cầm đầu là Lê Minh (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình), thu giữ trong người Minh lực lượng phát hiện đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua thử test có 7 nam nữ dương tính với chất ma túy gồm: Lê Minh, Nguyễn Thanh Hà (32 tuổi), Nguyễn Duy Quốc (28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tiến), Lê Võ Tuyết Trinh (27 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, cùng H.Hòa Vang), Ngô Thị Diệu Ngọc (29 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng), Hồ Duy Trung (22 tuổi, ngụ xã Duy Phú, H.Duy Xuyên), Trần Phi Hùng (18 tuổi, ngụ xã Trà Bui, H.Bắc Trà My, cùng tỉnh Quảng Nam).
Theo điều tra, mặc dù biết TP.Đà Nẵng đã cấm hoạt động các cơ sở dịch vụ không thiết yếu như bar, pub, karaoke, spa, massage… để chống dịch, nhưng Lê Minh vẫn móc nối với quản lý, nhân viên karaoke 152 Lê Văn Hiến để mở tiệc ma túy.
Chiều cùng ngày, quận ủy Ngũ Hành Sơn chỉ đạo công an quận này điều tra, xử lý các nghi phạm về hành vi tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép ma túy, tham mưu UBND Q.Ngũ Hành Sơn phạt kịch khung, rút giấy phép kinh doanh karaoke. Trước đó, quận này cũng đã phạt 15 triệu đồng, rút giấy phép karaoke Xuân Tùng Gold vì chủ và khách hát hò bất chấp lệnh cấm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.