Đà Nẵng: Đóng giả shipper, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/02/2024 11:50 GMT+7

Nguyên mua áo của các hãng giao hàng rồi đóng giả shipper trà trộn vào khu dân cư, tìm nhà dân sơ hở, đột nhập trộm cắp tài sản.

Sáng 26.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Đồng Văn Nguyên (30 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để làm rõ các vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 24.2, người dân phát hiện một nghi phạm đang phá cửa kính phía sau một ngôi nhà trên địa bàn tổ 64, P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn).

Nghi ngờ người này có ý định đột nhập nên người dân tri hô và nghi phạm liền bỏ chạy. Nhận tin báo, Công an P.Hòa Quý vào cuộc truy xét, trích xuất camera, xác định nghi phạm là nam thanh niên điều khiển xe máy, mặc áo shipper.

Đà Nẵng: Đóng giả shipper, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản- Ảnh 1.

Đồng Văn Nguyên bị bắt khi giả dạng shipper trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Trong ngày 25.2, Công an P.Hòa Quý đã truy tìm và bắt được Đồng Văn Nguyên, đưa về trụ sở đấu tranh.

Nguyên thừa nhận hành vi đập kính nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản, nhưng bị người dân kịp phát giác.

Ngoài ra, trước đó ngày 21.2, Nguyên cũng đã đóng giả shipper, tiếp cận và đập cửa kính, đột nhập trộm cắp tài sản nhà dân tại tổ 66, P.Hòa Quý. Tài sản trộm cắp gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy vi tính để bàn, 1 con heo đất.

Thủ đoạn của Nguyên là mặc áo shipper của các hãng giao hàng, giả vờ vào nhà dân; nếu bị phát hiện thì lấy lý do đang tìm nhà khách hàng.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Đồng Văn Nguyên theo quy định. Qua vụ việc này, công an cũng đề nghị người dân cảnh giác, nhất là ở những khu dân cư vắng người.

Ngoài ra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết vừa bắt được 2 thiếu niên Đ.V.P (15 tuổi, ngụ P.Mân Thái) và N.T.B (16 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), đồng thời tiếp tục truy xét 1 đồng bọn 16 tuổi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 3 thiếu niên này gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại P.Mỹ An và P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) cũng với thủ đoạn đập cửa kính đột nhập vào bên trong. Tài sản trộm cắp gồm 2 điện thoại, 5 triệu đồng tiền mặt, 3 thùng bia, 3 cây thuốc lá.

Toàn bộ số tiền bán được từ tài sản trộm cắp được các nghi phạm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.