Đà Nẵng điều chỉnh đề án và đầu tư hơn 260 tỉ đồng bảo tồn di tích Chăm Phong Lệ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/02/2023 07:56 GMT+7

Ngày 31.1, UBND TP.Đà Nẵng cho hay vừa ban hành quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Đề án khảo cổ và phát huy giá trị khu di tích Chăm Phong Lệ.

Theo đó, TP.Đà Nẵng sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách TP và các nguồn vốn kêu gọi đầu tư hợp pháp khác, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 260 tỉ đồng để tu bổ, bảo vệ di tích Chăm Phong Lệ. Giai đoạn 2022 - 2027, TP.Đà Nẵng chi hơn 140 tỉ đồng để thực hiện giải tỏa đền bù, khảo cổ, đầu tư bảo tồn các hạng mục công trình tại khu vực bảo tồn và bảo vệ di tích (diện tích 4.279 m2, gồm khu vực 1 và khu vực 2). Giai đoạn 2028 - 2032 sẽ triển khai đầu tư, đầu tư các hạng mục phát huy giá trị di tích tại khu vực 3 từ vốn kêu gọi đầu tư, xã hội hóa khoảng 121 tỉ đồng.

Đà Nẵng điều chỉnh đề án và đầu tư hơn 260 tỉ đồng  bảo tồn di tích Chăm Phong Lệ - Ảnh 1.

Di tích Chăm Phong Lệ hoang tàn trong nhiều năm vẫn chưa được tu bổ do nhiều vướng mắc

HOÀNG SƠN


UBND TP.Đà Nẵng cũng điều chỉnh về bố cục không gian, chia thành 2 khu vực gồm: khu vực bảo tồn và bảo vệ di tích (diện tích 4.279 m2) để bảo tồn kiến trúc tháp, các kiến trúc phụ và hệ thống liên kết, miếu Bà, 2 ngôi mộ cổ cùng các hạng mục tường bao bảo vệ, mái che cho các khu vực nền móng dễ bị xâm hại; khu vực phát huy giá trị di tích (khu vực 3, diện tích 15.461 m2) để xây dựng các hồ sen, khu vực cây xanh, bố trí quy hoạch thêm cho các công trình chức năng nhà trưng bày di tích Chăm tại Đà Nẵng, nhà trưng bày ngành nghề truyền thống…

Như Thanh Niên đã thông tin, đề án khảo cổ và phát huy giá trị khu di tích Chăm Phong Lệ định hướng khu vực di tích sẽ là Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 nhưng đã chậm triển khai trong 5 năm qua. Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, dự án này cần phải thi tuyển kiến trúc công trình để tăng tính thẩm mỹ nên kéo dài hơn so với đề án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.