Đà Nẵng đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/07/2021 07:08 GMT+7

TP kiến nghị cho phép không thu hồi dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay (2 dự án lớn liên quan đến Vũ “nhôm”)...

Hôm qua 2.7, phát biểu kết luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” trong 6 tháng cuối năm 2021, TP sẽ sớm báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành để đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của TP.
Đáng chú ý, Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu các ngành cần chuẩn bị tốt nội dung báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của TP kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và vấn đề phát sinh khác.
Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây, UBND TP.Đà Nẵng cho biết sẽ có văn bản kiến nghị, làm việc với Thủ tướng để đề xuất thực hiện các giải pháp khơi thông nguồn lực đất đai. Trong đó, TP kiến nghị cho phép không thu hồi dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay (2 dự án lớn liên quan đến Vũ “nhôm”)...
Liên quan các dự án lớn, Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu các ngành sớm hoàn thành đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền; xin chủ trương xây dựng đề án thành lập khu phi thuế quan Đà Nẵng; hoàn thành thủ tục đầu tư 3 khu công nghiệp mới (Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.